Thứ ba, 7/5/2024
Thứ ba, 7/11/2017, 18:57 (GMT+7)

Vùng rốn lũ Quảng Nam nhuốm màu bùn

Chiều 7/11, lũ ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã rút, để lại lớp bùn non màu vàng đất dày 3-10 cm.

Vùng rốn lũ Quảng Nam nhà sập, bùn non ngập 5 cm
 
 

 

Ngày 7/11, vùng rốn lũ huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nước rút khoảng 2 mét nhưng đường sá còn ngập sâu, giao thông ách tắc.

Đường đi 7 xã vùng B huyện này ngập hơn nửa mét.

Xe tải vận chuyển người qua cung đường ngập lũ.

Mưa lớn kết hợp thủy điện xả lũ, từ đêm 5 đến sáng 6/11 địa phương này có khoảng 15.000 nhà dân bị ngập. Hai người bị nước lũ cuốn tử vong đã tìm được thi thể.

Bàn ghế trường THCS Mỹ Hòa, xã Đại An, nước cuốn trôi mắc lại cổng, sân trường bùn non dày khoảng 10 cm.

Chị Lê Thị Hồng, xã Đại Hòa cho biết, nước rút đến đâu khẩn trương đẩy bùn non đi. “Nhà tôi bị ngập hai chiếc máy và hư hỏng một ít tài sản”, chị nói và cho biết nước lũ về trong đêm quá nhanh, vợ chồng di chuyển đồ lên gác lửng không kịp.

Bàn cao gần mét bị lũ nhấn chìm, bùn non bám vào.

Nhà ông Phan Dũng, xã Đại Hòa, bùn non ngập khoảng 3 cm, ông hốt cho vào xe rùa chở đi đổ.

Chưa có điện lưới, nhiều hộ dân dùng điện máy nổ bơm nước rửa tài sản.

Tường nhà ông Nguyễn Văn Minh, xã Đại An bị nước lũ đánh sập. “Đợt lũ này mực nước không lớn nhưng tốc độ chảy mạnh”, ông Minh nói.

Nhà bà Lê Thị Lê, xã Đại An, bị nước lũ cuốn trôi nền nhà và nhiều tài sản. "Tôi không còn gì nữa hết, mong chính quyền hỗ trợ để sớm khắc phục”, bà Lê nói.

Trước đó từ ngày 3 đến 6/11, do ảnh hưởng của bão Damrey kết hợp với không khí lạnh, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định mưa rất to. Thống kê toàn khu vực có 69 người chết, 30 người mất tích, trong đó riêng Quảng Nam là 10 người chết, 10 người mất tích, chủ yếu do sạt lở đất.

Đắc Thành