Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phan Thúy Thanh, nói: "Cam Ranh là cảng có nhiều tiềm năng và lợi thế. Hiện có nhiều phương án khác nhau để phát triển cảng này. Việt Nam sẽ lựa chọn phương án phù hợp để khai thác có hiệu quả nhất những tiềm năng và lợi thế của cảng, phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Việt Nam quan tâm đến đề nghị của các nước mong muốn đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế của Việt Nam".
Về chính sách của Việt Nam đối với vấn đề bán đảo Triều Tiên và vai trò của Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, bà Phan Thúy Thanh nói: "Hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên có liên quan chặt chẽ với hòa bình, ổn định ở Đông Bắc Á - Thái Bình Dương nói chung.
Việt Nam luôn mong muốn hòa bình, ổn định ở bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi ủng hộ việc giải quyết một cách hòa bình thông qua đối thoại các vấn đề bán đảo Triều Tiên, ủng hộ nguyện vọng hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân trên bán đảo Triều Tiên.
Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần vào việc củng cố và thúc đẩy hòa bình, ổn định và hợp tác trên bán đảo Triều Tiên".
(Theo TTXVN)