Sáng nay (20/8), các bác sĩ Khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho phóng viên VnExpress biết, anh Trần Ngọc Tuấn và cháu Trần Bích Hà vẫn có triệu chứng rụng tóc và chưa biết sẽ tử vong lúc nào. Việc chữa trị cho hai bệnh nhân này hết sức khó khăn, vì huyết áp và nhịp tim của bệnh nhân Tuấn luôn lên rất cao, khiến các bác sĩ phải túc trực để "kéo" xuống. Trong khi đó huyết áp của cháu Hà lại xuống thấp. Tình trạng bệnh nhân Lê Vân Anh có đỡ hơn, chị đã tỉnh, nhưng các triệu chứng như đau cơ, tê mỏi tay, đau đớn... vẫn còn.
Theo Giám đốc Trung tâm Phân tích môi trường (Viện Hoá học Công nghiệp) Trần Hữu Hoan, nguyên nhân ngộ độc có thể do phosphine. Kết quả khảo sát địa chất xung quanh khu Thắng Lợi, nơi ở của gia đình anh Trần Văn Tuấn, trước kia là bãi rác, từng chôn nhiều xác động vật. Theo nhận định của ông Hoan, trong điều kiện yếm khí, kết hợp với sự ẩm ướt, những xác động vật này có thể phân huỷ thành phosphine, một loại khí siêu độc, có thể gây chết người sau 30 phút nhiễm với nồng độ 1.400 mg/m3 (1.000 ppm). Ngày 7 và 8/8, tại địa phương có mưa lớn, kéo dài, là điều kiện thuận lợi phát sinh khí phosphine.
Chỉ với một mẫu phân tích không khí tại nhà anh Trần Văn Tuấn, do Trung tâm Phân tích Môi trường và Viện Y học Lao động thực hiện ngày 17/8, phát hiện khí phosphor, một trong những thành phần tạo thành phosphine. Mặt khác, toàn bộ nội tạng của cháu Trần Thuý Hằng và chị Trần Bích Ngọc đã bị hoại tử. Các biểu hiện khi giải phẫu tử thi giống như tình trạng bệnh lý khi nhiễm độc khí phosphine mà Tổ chức Y tế Thế giới mô tả. Do đó các nhà khoa học dự đoán, có thể gia đình anh Tuấn đã bị nhiễm độc phosphine. Khi phosphine vào cơ thể sẽ nhanh chóng phân huỷ thành phosphat. Chất này bản thân đã có nhiều trong xương nên khi vào cơ thể đã không được phát hiện ngay.
Tuy nhiên, PGS Nguyễn Thị Dụ đã phủ nhận: "Thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Chúng tôi không khẳng định nguyên nhân ngộ độc do phosphine".
Kết quả giải phẫu tử thi cho thấy, tóc các bệnh nhân rụng, rất dễ nhổ; lợi có viền đen; các cơ quan nội tạng như dạ dày, ruột đều bị xung huyết; từ tá tràng đến hồi tràng cách góc hồi manh tràng 30 cm cũng bị xuất huyết nặng; đài và bể thận có chấm xuất huyết... Theo các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, đây là hiện tượng ngộ độc nặng cả cấp tính và mạn tính. Hiện, các giáo sư, bác sĩ đầu ngành vẫn đợi kết quả xét nghiệm từ các mẫu nội tạng của tử thi, để xác định nguyên nhân ngộ độc chính.
Phạm Huyền