Ông Phước cho biết, lượng nước rác tồn đọng tại bãi rác này khoảng 200.000 m3/năm, gây ô nhiễm rất nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm và nước mặt. Chỉ có phương pháp hóa học là có thể xử lý vấn đề này một cách nhanh nhất, chi phí khoảng 30.000 đồng/m3. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cho rằng phương án ông Phước đưa ra không có hiệu quả lâu dài.
Theo TS Nguyễn Trung Việt, Phó chủ nhiệm Chương trình môi trường TP HCM, nếu áp dụng phương pháp này thì thành phố phải chi ít nhất mỗi năm 6-10 tỷ đồng và liên tục trong 20 năm tới. Theo tính toán của ông Việt, nếu dùng vải chống thấm để phủ lên bề mặt bãi rác, không cho nước mưa thấm sâu vào bên trong thì chỉ mất khoảng 20 tỷ đồng đầu tư ban đầu.
(Theo Tuổi Trẻ)