Sau khi có kết quả truy quét, xử lý, huyện phải có văn bản báo cáo kết quả về UBND tỉnh.
Tình trang đào vàng ở thôn Vĩnh Sơn. Ảnh: Trần An. |
Thời gian gần đây, hàng ngàn người đổ xô về thôn Vinh Sơn đào bới ngày đêm để tìm vàng. Những người đào vàng đến từ khắp nơi: Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Nội, Thái Nguyên và cả Thừa Thiên - Huế. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng giải tán nhưng ngày hôm sau tình trạng lại tái diễn.
Vàng tặc hoành hành khiến một quả núi ở thôn Vinh Sơn đã bị người dân đến đào bới, phá tan hoang, hàng nghìn cây rừng bị đốn hạ. Tình trạng đâm chém nhau giữa các vàng tặc và các tệ nạn xã hội khác như ma túy, mại dâm cũng đã xuất hiện khiến trật tự trị an ở đây bị đảo lộn. Không chỉ đào bới, phá rừng mà khu vực mồ mả của người dân địa phương cũng bị những người này xâm chiếm để kiếm vàng.
Theo ông Nguyễn Đình Đấu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên- Huế, để xảy ra nạn vàng tặc hoành hành ở thôn Vinh Sơn là trách nhiệm của chính quyền xã Lộc Sơn và huyện Phú Lộc.
Ông Đấu cũng cho biết, Phòng Tài nguyên- Khoáng sản của Sở chỉ có 2 cán bộ nên rất khó khăn trong công tác quản lý.
Trần An