Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ ba, 11/12/2018, 00:00 (GMT+7)

Trường đua ngựa 10.000 tỷ đồng sẽ xây tại ngoại thành Hà Nội

Cánh đồng hơn 100 ha ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, được dự tính làm trường đua ngựa và tổ hợp giải trí vào năm 2019.

Tổ hợp trường đua ngựa 10.000 tỷ ở thủ đô
 
 

Khu đất 120 ha dự kiến làm trường đua 10.000 tỷ đồng nhìn từ trên cao.

HĐND Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong quy hoạch có dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - Trường đua ngựa (có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa), dự kiến xây dựng tại huyện Sóc Sơn. 

Trường đua nằm phần lớn trên cánh đồng thuộc xã Tân Minh và một phần nhỏ diện tích thuộc xã Phù Ninh, kéo dài tới chân núi Đôi. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 500 triệu USD (hơn 10.000 tỷ đồng). 

Theo tờ trình của UBND Hà Nội, nếu được Thủ tướng phê duyệt, dự án sẽ được khởi công trong năm 2019.

Trường đua sẽ nằm phía sau UBND xã Tân Minh, trường tiểu học Tân Minh A và nằm trên trục đường tỉnh lộ 296, gần quốc lộ 3, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên.

Hiện tỉnh lộ 296 nối vào khu trường đua chỉ đủ hai ôtô nhỏ tránh nhau.

Ông Nguyễn Duy Thiêm, Phó chủ tịch UBND xã Tân Minh, cho biết dự án xây trường đua ngựa đã manh nha từ nhiều năm. Đến nay, xã chưa nhận được kế hoạch cụ thể về phương án thu hồi đất và xây dựng.

"Vào tháng 3 xã tiếp đón đoàn cán bộ thành phố cùng đại diện một công ty của Hàn Quốc về đo đạc, khảo sát khu đất song không nắm rõ công việc thế nào", ông Thiêm cho biết thêm.

Xã Tân Minh có 3.600 hộ dân, 70% làm nông nghiệp. "Nếu dự án được thực hiện sớm sẽ giúp tạo việc làm tại chỗ và giúp kinh tế dịch vụ của xã thay đổi", ông Thiêm nói.

Hiện nay, cánh đồng rộng ở xã Tân Minh và Phù Ninh, nơi dự kiến làm trường đua ngựa, chủ yếu là ruộng canh tác hai vụ lúa; chỉ số ít trồng rau, củ quả.

Ông Nguyễn Văn Bổn (thôn Xuân Dục, xã Tân Minh) nói rất vui khi biết Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng trường đua ngựa. "Tôi sẽ vui vẻ giao đất và con cái sẽ làm ăn trên chính mảnh đất quê hương chứ không phải đi xa như hiện nay", ông chia sẻ.

Trang trại giữa cánh đồng thôn Xuân Dục, theo quy hoạch sẽ phải nhường chỗ cho khu tổ hợp.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo thu nhập cho khoảng 5.000 lao động địa phương và hàng chục nghìn lao động phục vụ các hoạt động phụ trợ (khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm và công viên phục vụ cho văn hóa giải trí).

Theo tờ trình của Hà Nội, Dự án Tổ hợp vui chơi giải trí đa năng - trường đua ngựa sẽ góp tăng nguồn thu ngân sách khoảng 66 triệu USD/năm từ nguồn thu thuế và khoảng 20 triệu USD/năm từ các nguồn khác.

Việc xây dựng trường đua ngựa được kỳ vọng góp phần đẩy mạnh đầu tư, thu hút du khách, tăng nguồn thu ngoại tệ... cho địa phương.

Trường đua ngựa cách Trung tâm Hà Nội 40 km, cách sân bay Nội Bài 20 km; cách Bắc Giang, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc hơn 10 km.

Bá Đô - Giang Huy