Thứ tư, 24/4/2024
Thứ hai, 31/12/2018, 16:14 (GMT+7)

'Trận địa' pháo hoa trên bãi biển Nha Trang trước giờ khai hỏa

Hàng nghìn quả pháo được bố trí tại Quảng Trường sát biển, sẵn sàng khai hỏa chào mừng năm 2019.

Chiều 31/12, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa hoàn tất việc lắp đặt "trận địa" pháo hoa chào mừng năm Du lịch quốc gia với chủ đề Nha Trang - Sắc màu của biển và đón năm mới 2019.

Các thùng pháo được đưa đến Quảng Trường 2 Tháng 4, trước bãi biển đường Trần Phú, nơi thường diễn ra các sự kiện của TP Nha Trang.

Mấy ngày nay Nha Trang mưa, nên 180 thùng pháo được phủ bạt tránh nước.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự Khánh Hòa cho biết, theo kịch bản thời gian bắn pháo kéo dài 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2019.

"Hy vọng thời tiết tốt để người dân chiêm ngưỡng pháo hoa", đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, nói.

Đợt này, Khánh Hòa bắn khoảng 9.000 quả pháo tầm thấp, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Các thùng đựng pháo đặt trên các bệ phóng được thiết kế thông minh, thay vì bệ phóng bằng tre như ngày trước. Mỗi thùng pháo là một dạng pháo hoa, có thời gian hoạt động và độ phóng khác nhau.


Những cán bộ chiến sĩ có nhiệm vụ đi kiểm tra lại các dàn pháo, từng vị trí của các cụm, để tránh sai sót.

Đầu vào các thùng pháo được đấu nối với nhau, sau khi sắp xếp thùng pháo hợp lý để khi khai hỏa diễn ra liên tục và tạo hiệu ứng đẹp mắt.

Tất cả hệ thống, dây kích hỏa được cuốn kỹ lưỡng bằng giấy bạc, tránh nước mưa.

Khu vực "trận địa" pháo hoa được bảo vệ nghiêm ngặt, có hàng rào chắn 2 m đảm bảo an toàn. Ngoài ra, xe cứu thương và cứu hỏa túc trực, sẵn sàng cho các tình huống cần thiết.

Xuân Ngọc