Đó là phàn nàn của bà Trần Thị Ánh Nguyệt, Chủ tịch UBND quận 4, TP HCM trong buổi giao ban của lãnh đạo UBND thành phố với lãnh đạo 22 quận, huyện về những vướng mắc trong thời gian qua và tìm giải pháp tháo gỡ.
Đồng tình với ý kiến của bà Nguyệt, ông Trần Hữu Tâm, Chủ tịch UBND quận 8 đưa ra một ví dụ: Buổi sáng quận nhận văn bản do một phó chủ tịch UBND thành phố ký, chưa kịp giải quyết thì buổi chiều lại nhận một văn bản khác cũng do một phó chủ tịch UBND thành phố ký, nhưng với nội dung khác hẳn với văn bản buổi sáng. Vì thế, quận không biết nghe ai.
Chủ tịch UBND thành phố Lê Thanh Hải cho rằng, vấn đề nổi lên thời gian qua là sự trì trệ về thủ tục hành chính, gây khó khăn cho hoạt động kinh tế xã hội. Công tác điều hành của khối quận huyện còn nhiều ách tắc, chậm trễ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Bộ máy của khối này cần được tính toán lại. Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Thành Rum, một trong những nguyên nhân dẫn đến điều này là biên chế của huyện chỉ 200 người, nhưng trên địa bàn có đến 8 khu sản xuất tập trung, 104 dự án khu dân cư, khoảng 200 dự án, công trình đang triển khai. "Chỉ riêng huyện lo thủ tục đền bù, giải toả cho các dự án đã phải họp liên miên, không còn thời gian lo việc khác nữa", ông Rum nói.
Để giải quyết tình trạng này, Chủ tịch Lê Thanh Hải cho biết, trung tuần tháng 12, thành phố sẽ có một hội nghị chuyên đề bàn về cải cách bộ máy, luân chuyển, đào tạo cán bộ. Ngay trong tuần tới, Thành uỷ sẽ ban hành chỉ thị về chấn chỉnh kỷ cương. Về việc tái định cư, ông Hải khẳng định: "Thành phố đã có quy định vốn cho các quận, huyện bố trí tái định cư cho dân bị giải toả. Từ sau tháng 10/2003, quận, huyện nào còn kêu về thiếu vốn, thiếu nhà ở tái định cư, thành phố sẽ kỷ luật chủ tịch UBND quận, huyện đó".
(Theo Tuổi Trẻ)