Thứ tư, 9/10/2024
Thứ sáu, 25/1/2019, 12:50 (GMT+7)

Sài Gòn mờ ảo trong sương mù

Các tòa nhà cao tầng, dòng sông và đường phố TP HCM chìm trong sương mù từ sáng đến trưa.

Sáng 25/1, tiết trời TP HCM se lạnh từ sáng sớm, sương mù dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế.

Đỉnh tòa nhà Landmark (81 tầng) bị sương mù che khuất.

Gần 9h, từ hướng Thủ Thiêm (quận 2) nhìn về trung tâm quận 1, các tòa nhà cao ốc chìm trong sương trắng đục. "Trông mọi thứ mờ ảo giống Đà Lạt lắm", anh Lê Văn Tâm (quận 2) cho biết.

Từ cầu Phú Mỹ (quận 7) nhìn về trung tâm không thể nhìn thấy các tòa nhà cao tầng.

Một chiếc ghe đang chạy trên kênh Đôi (quận 8) trong làn sương mù mịt.

Người dân tỏ ra thích thú trước hiện tượng sương mù, song không ít người lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Mấy ngày nay, sáng nào tôi cũng thấy mọi vật bên ngoài mờ ảo, không biết do thời tiết hay do ảnh hưởng bởi khói bụi. Tôi phải đeo khẩu trang khi ra đường", anh Thanh Tuấn chạy xe trên đường Nguyễn Du (quận 1), nói.

Đến trưa, nắng đã lên, nhưng khu vực trước Dinh Độc Lập (quận 1) vẫn lãng đãng sương giăng.

Khu vực Nhà thờ Đức Bà trưa nay sương đã tan dần.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, nhiệt độ hôm nay tại TP HCM khoảng 21 - 32 độ C.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, TP HCM thời gian gần đây xuất hiện mù vào sáng sớm, có ngày kéo dài đến trưa. Đây là dấu hiệu của hiện tượng ô nhiễm không khí, rất có thể do khói bụi từ giao thông, nhà máy xí nghiệp...

"Nếu tình trạng này không được cải thiện thì nguy cơ ô nhiễm không khí trong đô thị khó tránh khỏi, khi đó rất khó khắc phục hoặc sẽ rất tốn kém để xử lý ô nhiễm; sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng", ông Quyết nói.

Hữu Khoa