Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, nhiều phường vẫn để xảy ra tình trạng hàng loạt công trình vi phạm quy định xây dựng, quy hoạch. Điển hình là Công ty TNHH kinh doanh nhà Vĩnh Hưng (đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng) và Công ty TNHH Hưng Sơn (83 đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt) xây dựng nhà nhưng không xin phép.
Hàng loạt công ty khác vi phạm với lỗi tương tự đã bị quận đình chỉ xây dựng để làm thủ tục xin phép.

Dự án tại khu đất 409 Lĩnh Nam đã bị đình chỉ vì xây dựng không phép. Ảnh: ANTĐ
Ông Chu Mạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho rằng, việc để hàng loạt công trình sai phép trên địa bàn một phần do phường buông lỏng quản lý nên quận đã xem xét xử lý trách nhiệm những cán bộ, công chức nhằm siết chặt kỷ cương.
Quận Hoàng Mai đã ra quyết định kiểm điểm, phê bình với chủ tịch, phó chủ tịch và thanh tra xây dựng các phường Hoàng Liệt, Thanh Trì vì để xảy ra vi phạm tại đường Ngọc Hồi và Dự án khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàng Mai.
"Hình thức kiểm điểm mang tính răn đe là chính, sau khi bị kiểm điểm, những cán bộ này vẫn được phép làm việc bình thường tại phường với những nhiệm vụ trước đây", lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết.
Lãnh đạo quận Hoàng Mai cũng cho rằng, vi phạm trật tự đô thị kéo dài một phần do các đơn vị cố tình không chấp hành, khi bị cưỡng chế thì chống đối.
Đơn cử, khu đất ở phường Đại Kim được Hà Nội phê duyệt xây dựng dự án phục vụ tuyến xe bus Giáp Bát - Thanh Trì từ tháng 12/2003, song chưa triển khai được vì Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27/7 cố tình ngăn cản bằng mọi cách.
Công ty này đã chiếm đất, tự ý san lấp, xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục địch và cho thuê đất không đúng trình tự... Khi bị cơ quan chức năng xử lý, Công ty đã có hành vi chống đối, tụ tập gây rối và tạo sức ép với chính quyền. "Quận Hoàng Mai kiến nghị thành phố xử lý nghiêm để đảm bảo tính hiệu lực trong việc quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn", lãnh đạo quận Hoàng Mai nói.
Trước thực trạng này, Chủ tịch Hà Nội đã chỉ đạo các phường, xã, thị trấn có biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, mua bán, chuyển đổi mục đích sử dụng đất công, đất nông nghiệp trái pháp luật, xây dựng công trình không phép trên đất nông nghiệp. Đặc biệt, cơ quan chức năng được đề nghị không hợp thức hóa và làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp vi phạm.
Trước đó, cuối tháng 7/2013, Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch quận Đống Đa tạm đình chỉ công tác với phó chủ tịch phụ trách xây dựng cơ bản của phường Thổ Quan cũng như cán bộ trực tiếp làm công tác thanh tra xây dựng, để kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm trong việc để tồn tại công trình sai phép nghiêm trọng.
Bá Đô