"Dư luận cho rằng có loại nhãn hiệu gì đó mà dán lên xe sẽ không bị CSGT thổi, không sợ bị phạt. Quản lý nhà nước mà để tình trạng như thế là không được, đề nghị công an trả lời cho tôi", Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín đặt vấn đề trong hội nghị sơ kết về công tác an toàn giao thông trên địa bàn, sáng 9/6.
Trả lời câu hỏi của lãnh đạo UBND thành phố, đại tá Trần Thanh Trà cho rằng không có chuyện "xe vua" trên địa bàn mà chỉ có tình trạng một số kẻ lừa đảo, làm logo và quảng cáo là "có nhãn hiệu này sẽ không bị thanh tra giao thông, CSGT xử phạt" để bán với giá vài triệu đồng.
"Thông tin về xe vua chỉ là dư luận. Tôi khẳng định với Phó chủ tịch thành phố là không có vùng cấm trong xử lý vi phạm giao thông. Phương tiện nào vi phạm chúng tôi cũng xử lý. Chúng tôi cũng tuyên bố, cán bộ chiến sĩ nào liên quan đến bảo kê sẽ bị xử lý ngay", ông Trà khẳng định và cho biết không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp cạnh tranh không lành mạnh đã tung tin như thế.
![]() |
Đại tá Trần Thanh Trà trả lời chất vấn của lãnh đạo UBND thành phố về vấn đề "xe vua". Ảnh: H.C. |
Tỏ vẻ không đồng ý với trả lời của ông Trà, Phó chủ tịch thành phố tiếp tục truy: "Có xe nào chở quá tải mà dán logo hay nhãn hiệu gì đó đi qua trạm cân mà không bị xử lý không?". Người đứng đầu Phòng CSGT cho là một số xe nhỏ đi qua khu vực tổ tuần tra không có cân thì mới không xử lý được.
"Còn ở các trạm cân thì tất cả các xe quá tải đều bị xử lý, không có xe nào được ưu tiên", ông Trà khẳng định và cho hay sắp tới sẽ mua thêm cân để xử lý triệt để, thực hiện chỉ đạo của thành phố về việc buộc phải hạ tải tất cả xe chở quá tải trọng. "Hiện các cửa ngõ, khu vực gần các cảng xe quá tải đã giảm rất nhiều, chỉ còn các xe nhỏ vài ba trăm ký", ông này nói thêm.
Đề cập đến tình hình an toàn giao thông, nhất là việc xảy ra vụ xe container đâm ôtô làm 5 người chết và vụ ôtô đâm sập nhà dân, Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín yêu cầu Công an Thành phố nhanh chóng khởi tố vụ án. "Ở đây không chỉ là khởi tố người lái xe mà phải mở rộng vụ án, điều tra trách nhiệm của các bên liên quan như đăng kiểm, chủ xe rồi đơn vị cấp bằng lái. Phải làm cho rõ chứ không thể loay hoay như bấy lâu nay, chỉ khởi tố anh lái xe là không được", ông Tín yêu cầu.
Ngoài ra, lãnh đạo UBND thành phố đề nghị nhanh chóng lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông ở các tuyến đường trọng điểm, thường xuyên xảy ra tai nạn. "Ở nước ngoài người ta sợ camera còn hơn sợ CSGT, công an thành phố phải nhanh chóng trang bị ngay các camera quan sát, không phải chờ sở, ngành hay dự án nào nữa. Làm ngay đi", ông Tín nhấn mạnh.
Kết thúc hội nghị, Phó chủ tịch thành phố cũng yêu cầu Sở Tư pháp cùng các sở, ngành xây dựng quy chế quản lý các hình thức vận tải, cũng như quản lý các phương tiện tham gia giao thông để trình UBND thành phố ban hành ngay trong tháng 7. Trong đó quy định rõ các biện pháp chế tài cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị liên quan như đăng kiểm, doanh nghiệp cũng như bên cấp giấy phép lái xe.
Theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP HCM, trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 1.454 vụ tai nạn giao thông (bao gồm va chạm giao thông), làm chết 293 người và bị thương 1.270 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 328 vụ; số người chết không tăng – không giảm và số người bị thương giảm 335 người. |
Trung Sơn