Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 26/5/2015, 16:02 (GMT+7)

Nông dân mặc áo tơi chống nóng 40 độ C

Những chiếc áo tơi làm bằng lá cọ phần nào giúp nông dân chống chọi với nắng nóng gay gắt ở miền Trung. Dự báo phải sang tháng 6 nắng nóng mới có dấu hiệu giảm nhiệt.

Hà Tĩnh là tâm điểm của nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày luôn ở ngưỡng 38 độ C, có hôm xấp xỉ 40 độ C (đo trong lều khí tượng, trong khi nhiệt độ thực tế bên ngoài luôn cao hơn 2-3 độ C). Để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, người dân phải mặc áo tơi ra đồng.

Áo tơi làm bằng lá cọ, đan khá dày, giúp hạn chế tia nắng chiếu thẳng xuống lưng, giảm mồ hôi. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, đây là đợt nắng nóng thứ tư trên địa bàn tính từ tháng 3 tới nay.

Trong lúc thu hoạch dưa hấu, vợ chồng anh Tuấn, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Hà, đã san sẻ cho nhau miếng dưa để giải nhiệt.

"Nắng nóng cộng với gió Lào khiến con người có cảm giác oi bức và khó chịu. Giờ giấc sinh hoạt của gia đình đã đảo lộn. Vợ chồng phải ra đồng làm việc lúc 5h và kết thúc vào 9h sáng cùng ngày”, chị Thủy ở xã Thạch Tiến chia sẻ. 

 

Nhiệt độ lúc 13h ngày 26/5 tại thành phố Vinh (Nghệ An) là 38 độ C, nhiều nơi còn cao hơn. Nắng nóng khiến những người làm việc ở ngoài trời thêm vất vả.

Kinh nghiệm của những thợ xây này là phải mặc áo dài tay dày, đội mũ cối và đeo găng giúp thấm mồ hôi và chống nóng.

Chị Võ Thị Loan cùng mẹ thi nhau quạt mát cho con trai hơn một tuổi đang nằm điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện sản nhi Nghệ An. “Ở nhà đã nóng, cảnh nằm viện mới thấm thía độ ngột ngạt và nóng bức đến chừng nào. Mình nóng đã đành, chỉ thương con nhỏ”, chị Loan nói.

Là huyện miền núi, nhiệt độ ở Tương Dương luôn cao hơn các vùng khác, nhiều hôm lên 40 độ C. Hồ thủy điện Bản Vẽ ở xã Yên Na, huyện Tương Dương, mực nước xuống thấp hơn 10 m.

Liên tiếp những ngày qua, nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng ở mức 38 đến 39 độ C. Ảnh chụp trên cầu Trần Thị Lý lúc 10h20 vắng người qua lại vì nắng nóng.

Trong khi đó, tại công viên 29/3, nhiều người chọn bóng mát của những cây lớn để nghỉ trưa.

Nhiều người ở Đà Nẵng đội nắng đi mua quạt về giải nhiệt. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nắng nóng còn duy trì ở miền Trung ít nhất 4-5 ngày nữa.

Nhóm phóng viên