Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 7/3/2020, 07:27 (GMT+7)

Nhiều gia đình mua đồ tích trữ lúc nửa đêm

Hà NộiMột số cư dân khu đô thị mua thực phẩm để tránh ra đường những ngày tới. Lãnh đạo thành phố kêu gọi người dân bình tĩnh, cam kết cung cấp đủ hàng hóa.

Lo lắng Covid-19 lây lan, từ 23h đêm 6/3 đến rạng sáng 7/3, nhiều gia đình ở khu đô thị Times City (quận Hai Bà Trưng) tập trung đông ở các siêu thị mua hàng. 

Bà Hằng, nhà trong khu Park Hill mang bao tải để đựng thực phẩm.

Nhà nào cũng cố gắng mua nhiều thực phẩm nhất có thể.

Trung bình mỗi gia đình mua 2-3 giỏ thực phẩm gồm trứng, sữa, gạo... các loại bánh có hạn sử dụng nhiều ngày.

Mặt hàng rau củ quả và thịt cũng nhanh chóng hết. Những người đến sau không có nhiều lựa chọn.

Nơi để gạo của siêu thị còn vài bao gạo sót lại. Đến 1h30 sáng, hầu hết các kệ hàng thực phẩm đã vãn đồ.

Gạo và mì tôm là hai mặt hàng bán chạy nhất, hầu như khách nào cũng mua 1 đến 2 thùng mì tôm.

"Siêu thị thường đóng cửa lúc 23h, hôm nay đã tăng ca bán đến khi nào hết khách mới nghỉ", một nhân viên cho biết. 

Sáng 7/3, lãnh đạo nhiều hệ thống siêu thị lớn như Big C, VinMart & VinMart+ cho hay đã huy động và tăng cường nhân viên làm việc tối đa, cam kết không tăng giá hàng hóa thực phẩm thiết yếu. 

"Chúng tôi dự kiến có đủ hàng hoá phục vụ khách hàng trong vài tuần tới", bà Nguyễn Thị Phương, Phó tổng giám đốc Central Retail (vận hành chuỗi Big C) nói.

Chị Hà, một cư dân khu đô thị cho biết: "Hay tin có một người nhiễm nCoV, tôi và chồng đã xuống siêu thị mua đồ về tích trữ, tránh đi lại và tiếp xúc nơi đông người trong những ngày tới".

Đại diện Bộ Công Thương cho biết đã chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối (hệ thống các siêu thị, các cửa hàng tiện ích...) trên địa bàn tăng cường nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Nhà anh Hùng mua hơn 10 triệu tiền thực phẩm nên hai vợ chồng phải mượn xe đẩy của cửa hàng để mang đồ về nhà.

Bí thư thành uỷ Vương Đình Huệ khuyến cáo: "Người dân không nên quá hoang mang, lo lắng khi thành phố thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp theo kịch bản đã xây dựng trước", "nếu mua sắm đông mà không thực hiện các biện pháp an toàn đầy đủ có thể là nguy cơ lây nhiễm bệnh".

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo ứng phó Covid - 19
 
 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chia sẻ về các biện pháp Hà Nội ứng phó khi xuất hiện bệnh nhân Covid 19.

Giang Huy