Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 30/9/2019, 21:00 (GMT+7)

Người Sài Gòn sống trong triều cường

Người dân đắp bờ bao, kê nhiều đồ đạc tránh ướt, dùng máy bơm để hút nước... trong ngày triều cường kỷ lục.

Người Sài Gòn giúp nhau trong ngày triều cường dâng cao
 
 
Người Sài Gòn giúp nhau trong ngày triều cường dâng cao. Video: Tuấn Việt.

Chiều 30/9, triều cường tại TP HCM đạt mốc lịch sử 1,77 m, vượt kỷ lục 1,72 m hồi năm 2017. Từ 16h, mực nước bắt đầu dâng cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, gây khó khăn cho cuộc sống và việc đi lại của người dân trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7), Nguyễn Văn Hưởng (quận 2)...

Tại đường Mễ Cốc (quận 8), hơn 200 người túc trực, dùng bao cát gia cố 30 m bờ bao bị vỡ vào tối qua, nhằm kịp đối phó với đợt triều cường đạt đỉnh.

Dọc bờ bao kênh Lò Gốm, máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục để hút nước rò rỉ. 

Bà Nguyễn Thị Nga (69 tuổi), chủ tiệm hủ tiếu bên đường Mễ Cốc dùng hai máy bơm hút nước từ nhà đổ ra đường. "Suốt từ tối qua đến chiều nay, quán phải nghỉ bán để cả nhà dồn sức chống ngập. Chỉ mong chính quyền gia cố bờ bao cho vững để người dân đỡ khổ", bà Nga nói.

Một gia đình chất toàn bộ nệm, giường chiếu lên cao để tránh ngập.

Gia đình chị Huỳnh Thị Thảo (chuyên bán đồ phụ tùng xe) ngồi chờ nước triều rút. "Hai bữa nay, nước ngập sâu nên tôi cho con cái nghỉ học. Sáng nay, cả nhà phải đắp hơn 300 bao cát để gia cố, sợ nước tràn vào nhà, hàng hóa hư hỏng hết", chị Thảo nói.

Tại khu tạm cư phường An Lợi Đông (quận 2), nước mênh mông, nhiều nhà bị ngập nặng, nhiều đồ dùng sinh hoạt trong gia đình chìm trong nước. Em Hữu Thắng phụ cha kéo chiếc gối ướt sũng nước ra ngoài.

Nước tràn hết vào nhà, anh Thanh Hưởng phải ra ngoài nướng cá để chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

Đã chắn đất trước cửa nhưng nước vẫn tràn vào nhà bé Cua. Hai anh em phải dùng miếng bọt biển để lau sạch sàn nhà.

Bà Lê Thị Bạch Huệ đứng trước căn nhà ngập nước lênh láng ở khu tạm cư phường An Lợi Đông. "Mới tháng này mà nước lên cao quá, ngập toàn bộ khu tạm cư. 5 hộ dân tại đây bị cô lập", bà Huệ cho biết.

19h, giữa dòng nước chảy xiết trong con hẻm, một cô gái phải bám tay vào tường, bước từng chút để đi làm.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, ngày mai, triều cường sẽ đạt mức từ 1,71 - 1,72 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, cao hơn mức báo động III từ 0,15 đến  0,20 m. Sau thời gian này mực nước triều tiếp tục duy trì ở mức trên báo động II đến hết ngày 3/10 sau đó xuống nhanh.

Thành Nguyễn - Hữu Khoa