Thứ tư, 24/4/2024
Thứ bảy, 20/8/2016, 22:04 (GMT+7)

Người dân Yên Bái bì bõm sơ tán tài sản

Hơn 100 nhà bị úng ngập, thiệt hại ban đầu khoảng 30 tỷ đồng khi nước lũ dâng sau bão Dianmu và tràn vào thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái).

Do ảnh hưởng của cơn bão Dianmu, Yên Bái có mưa lớn khiến nước sông dâng cao tràn vào thành phố. Lúc cao điểm, có nơi nước ngập hơn một mét khiến hơn 100 hộ dân các xã, phường như Âu Lâu, Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Nguyễn Thái Học... bị ảnh hưởng. Trong ảnh, đường Nguyễn Thái Học vẫn ngập cao lúc 16h ngày 20/8.

18h30 ngày 20/8, mưa đã ngớt nhưng nước sông Hồng tiếp tục dâng cao trên báo động 3 hơn một mét do nước từ đầu nguồn đổ về. Đường Thanh Niên (phường Hồng Hà) mực nước 50-70 cm.

Khu vực ga Yên Bái ảnh hưởng nặng nề, nơi ngập sâu nhất đã lên tới 1,5 m. Thành phố dùng loa phát thanh lưu động liên tục thông báo, cảnh báo về mực nước sông Hồng cho các xã, phường ven sông.

Nhiều hộ dân phải di dời tài sản, đồ đạc lên tầng cao hơn trước khi nước ngập vào nhà. 

Một hộ kinh doanh trên đường Trần Hưng Đạo di dời tài sản và đồ vật lên vùng cao hơn.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Yên Bái, mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản lên tới trên 30 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các phương án phòng tránh, di dời khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng túc trực cắm biển cảnh báo, cấm đường và làm công tác nhắc nhở người dân không đi vào vùng lụt.

Yên Bái ngập lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 3
 
 


Ngọc Thành