Thứ ba, 16/4/2024
Thứ bảy, 6/10/2018, 09:17 (GMT+7)

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười

6h ngày 6/10, cờ rủ tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội) được kéo lên, cả nước bắt đầu hai ngày Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.

Hà Nội treo cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười 
 
 

Lễ treo cờ rủ. Video: Văn Lộc

5h50 ngày 6/10, chiến sĩ tiêu binh bắt đầu cho lễ thượng cờ rủ trên quảng trường Ba Đình.

Đội tiêu binh đưa lá cờ gắn dải băng tang màu đen ra trước cột cờ.

Nghi lễ treo băng tang được tiến hành song song với nghi thức chào cờ thường ngày.

Cờ rủ buộc dải băng đen, chiều rộng bằng 1/10 lá cờ, chiều dài tối thiểu bằng một nửa lá cờ.

Đúng 6h, lá Quốc kỳ gắn dải băng tang được kéo lên và treo trong hai ngày 6-7/10.

Quốc kỳ buộc dải băng đen được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca.

Trong hai ngày Quốc tang, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Cột cờ Hà Nội trên đường Điện Biên Phủ treo cờ rủ. 

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từ trần hồi 23h12, ngày 1/10 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội. Sinh ngày 2/2/1917, từng tham gia hoạt động cách mạng năm 1936; vào Đảng cộng sản Việt Nam tháng 6/1939, ông Đỗ Mười đã đảm nhiệm vị trí quan trọng, như: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Tổng bí thư.

Giang Huy