Ông Võ Văn Tri, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sông Ba Hạ (Phú Yên), cho biết đơn vị vừa hoàn thành việc lắp đặt hệ thống cảnh báo xả lũ trên sông Ba.
Giai đoạn 1, hệ thống gồm 5 trạm cảnh báo xả lũ đặt tại các xã ven sông Ba là Sơn Hà, thị trấn Củng Sơn (huyện Sơn Hòa) và các xã Sơn Giang, Đức Bình Đông, Đức Bình Tây (huyện Sông Hinh).
Mùa mưa bão năm 2010, lũ thủy điện gây ngập nặng vùng hạ lưu các con sông miền Trung, người dân thiệt hại nặng. Ảnh: Thiên Lý |
Giai đoạn 2 dự kiến triển khai vào năm 2012, sẽ lắp đặt thêm hệ thống cảnh báo tại các huyện hạ du sông Ba, gồm: Tây Hòa, Phú Hòa, Đông Hòa và TP Tuy Hòa.
Theo thiết kế, mỗi trạm cảnh báo sẽ gồm một bộ cảm ứng kích hoạt tự động gắn với một loa công suất lớn được kết nối với nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ. Trước và trong quá trình xả lũ, nhà máy kích hoạt hệ thống cảnh báo để thông báo thời gian, lưu lượng, mức độ ảnh hưởng của việc xả lũ, người dân có phương án ứng phó.
Công ty còn hợp đồng với 5 trưởng thôn tại các trạm cảnh báo để thông báo bằng loa cầm tay khi có xả lũ. Cũng theo ông Tri, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, thủy điện sông Ba Hạ đã phối hợp với thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh và Krông Năng, xây dựng bản đồ ngập lụt cho Phú Yên khi 3 công trình thủy điện trên cùng xả lũ.
Mùa mưa năm ngoái, do chưa có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình xả lũ, 3 thủy điện trên sông Ba đã cùng xả nước với lưu lượng lớn nhưng không thông báo trước, khiến vùng hạ lưu bị thiệt hại rất lớn về người và của.
Kiều Mi