Các lò được kiểm tra gồm 2 lò Hoval và Hoval A.G nhập từ Bỉ và Thụy Sĩ tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa và Bệnh viện Đa khoa Lê Lợi (Vũng Tàu); 5 lò chế tạo trong nước đặt tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, Trung tâm Y tế Bến Cầu (Tây Ninh), Bệnh viện Cù Lao Minh (Bến Tre), Bệnh viện Quân y 175 và Trung tâm Lao và Bệnh phổi Tiền Giang.
Trừ Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa, các lò còn lại đều được xây dựng trong khu vực dân cư nên không có khoảng cách an toàn về môi trường. Công nghệ đốt ứng dụng nguyên lý nhiệt phân nên quá trình vận hành lò ảnh hưởng rõ rệt tới chất lượng khí thải. Thực tế, các lò đốt đều chưa đạt được nhiệt độ trên 1.000 độ C ở buồng đốt thứ cấp, nhiệt độ buồng đốt sơ cấp giai đoạn cuối mẻ đốt không được nâng trên 1.000 độ C. Do đó, vẫn còn thành phần hữu cơ chưa cháy khá cao trong tro thải, khả năng gây ô nhiễm môi trường đất và nước rất cao nếu không được chôn lấp an toàn.
Rác y tế bao gồm các bệnh phẩm, bông băng, chai lọ, cao su, kim loại, giấy... với số lượng lớn và độc tính cao luôn là nguy cơ đối với sức khỏe con người và môi trường nếu không được quản lý, xử lý tốt. Gần đây, nhiều cơ sở y tế đã tiến hành xử lý rác y tế khá triệt để từ thu gom, phân loại, vận chuyển đến thiêu đốt, chôn lấp. Tuy nhiên, công nghệ và thiết bị lò đốt rác y tế chế tạo trong nước chưa đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Các nhà khoa học đã kiến nghị UBND TP HCM về việc đầu tư nghiên cứu xử lý chất thải y tế, chất thải nguy hại bằng phương pháp đốt. Nếu có kinh phí, việc nâng cao hiệu quả và chất lượng của lò đốt chế tạo trong nước hoàn toàn có thể thực hiện được, giá thành chỉ bằng 1/2 giá ngoại nhập.
TP HCM và Hà Nội đã đầu tư nhập lò đốt rác y tế với công suất lớn 7 tấn/ngày. Bộ Y tế dự định nhập 25 lò đốt để cung cấp cho 25 bệnh viện trên toàn quốc và đã triển khai tại một số tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Bình Định, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu. Ở khu vực phía Nam hiện có trên 30 lò đốt rác y tế được chế tạo trong nước, cung cấp cho các trung tâm y tế địa phương.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)