Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép huy động nguồn vốn trong nước để đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong 12 năm (2024-2035), trung bình 5,6 tỷ USD mỗi năm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ xây dựng chính sách thúc đẩy công nghiệp, dịch vụ phụ trợ để tham gia sâu vào quá trình xây dựng, vận hành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng pháp luật đã kéo dài nhiều năm để tránh lãng phí, lỡ thời cơ phát triển đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng mỗi công dân tích cực tham gia xây dựng pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật sẽ tạo nên sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung rà soát, sửa đổi các quy định với tinh thần tháo gỡ triệt để điểm nghẽn, rào cản, cải cách thủ tục hành chính.
Nhiều khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông nằm trên đại lộ Lê Nin, đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi... hiện bỏ hoang gây lãng phí, mất mỹ quan đô thị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phát huy khối đại đoàn kết dân tộc là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương gỡ khó khăn, tăng tốc để miền Tây có 600 km cao tốc vào năm 2025 và năm 2030 hoàn thành 1.200 km.
Việc chuyển giao dữ liệu ra nước ngoài phải được đánh giá tác động bởi cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, theo dự thảo Luật Dữ liệu.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa có bài viết "Chống lãng phí", trong đó đưa ra giải pháp sửa đổi chính sách để giám sát, kiểm tra, phát hiện, xử lý mạnh, có tính răn đe cao đối với các hành vi lãng phí.
Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Hà Nội với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, phải tiên phong dẫn dắt, xứng tầm Thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới.
Đại diện doanh nghiệp phản ánh có những dự án đầu tư cần đến 38-40 con dấu, là ví dụ về vướng mắc trong thủ tục hành chính.