Chính phủ dự kiến sẽ giảm 5 bộ, Quốc hội giảm 4 Ủy ban sau khi tinh gọn bộ máy, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng.
Sau khi chuyển địa điểm mới, sáp nhập, nhiều trụ sở của các cơ quan như Ban Chỉ huy quân sự huyện, Viện kiểm sát, UBND xã, trường học... bị dôi dư, bỏ hoang.
Hầm chui ở tuyến song hành xa lộ Hà Nội đoạn qua nút giao Trạm 2 gần 8 năm chưa thể hoàn thành vì vướng dãy nhà gần KDL Suối Tiên, xe phải đi vòng hơn một km.
Nhiều cầu ở Đồng Nai, Phú Yên, Kon Tum và Đăk Lăk đã xây xong nhưng không thể sử dụng do thiếu đường dẫn, gây lãng phí, ảnh hưởng đời sống người dân.
Được đầu tư hơn 39 tỷ đồng, hàng loạt hạng mục của khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Quảng Nam bị bỏ hoang nhiều năm, đang dần xuống cấp.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu có cơ chế sàng lọc, đưa ra khỏi vị trí công tác những người không đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và sử dụng người có năng lực nổi trội.
Theo nguyên Bộ trưởng Nguyễn Quân, nếu không tháo gỡ điểm nghẽn tài chính cho khoa học công nghệ và trọng dụng đội ngũ nhân lực ngành này, Việt Nam sẽ bị tụt hậu.
Việt Nam là thành viên uy tín, trách nhiệm của ASEAN và cộng đồng quốc tế, sẽ cùng ASEAN "đổi mới để bay cao, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để phát triển".
Thủ tướng lập Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết 18 Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, do ông làm trưởng ban.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho rằng "thể chế là điểm nghẽn của điểm nghẽn", nhưng "con người lại là điểm nghẽn của thể chế".
Dự án hồ chứa nước, tràn xả lũ Rào Trổ ở huyện Kỳ Anh xây gần xong nhưng chưa thể chặn dòng, bỏ không 8 năm nay do vướng mắc mặt bằng.
PGS Lê Minh Thông cho rằng thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc "như một lời hiệu triệu, thúc giục tinh thần hành động, đổi mới sáng tạo".