

Sáng 31/12, tại Khu di tích núi Bân (phường An Tây, TP Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức dâng hương và tái hiện nghi lễ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung cách đây 230 năm.
Sáng 31/12, tại Khu di tích núi Bân (phường An Tây, TP Huế), tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức dâng hương và tái hiện nghi lễ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung cách đây 230 năm.

Hình ảnh Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ được tái hiện trên sân khấu.
Theo sử liệu, ngày 25/11 năm Mậu Thân (22/12/1788), tại núi Bân (nay là phường An Tây, TP Huế), Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung, rồi hạ lệnh xuất quân thần tốc tiến ra Bắc.
Hình ảnh Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ được tái hiện trên sân khấu.
Theo sử liệu, ngày 25/11 năm Mậu Thân (22/12/1788), tại núi Bân (nay là phường An Tây, TP Huế), Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã cho xây đàn tế cáo trời đất và làm lễ lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Quang Trung, rồi hạ lệnh xuất quân thần tốc tiến ra Bắc.
Người lính truyền lệnh xuất quân của vua Quang Trung trong hoạt cảnh “Tiếng trống núi Bân”.
Bá quan văn võ theo phò, ủng hộ Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ.

Trước khi xuất quân ra Bắc, vua Quang Trung đã cho binh lính thao diễn, luyện tập và tuyển thêm quân dọc được đi.
Trước khi xuất quân ra Bắc, vua Quang Trung đã cho binh lính thao diễn, luyện tập và tuyển thêm quân dọc được đi.
Những màn biểu diễn cho thấy sự dũng mãnh của binh lính triều Tây Sơn với các thế võ độc đáo.
Hoạt cảnh vua Quang Trung hạ lệnh xuất quân thần tốc tiến quân ra Bắc.

Sau khi đại phá quân Thanh giải phóng thành Thăng Long, vua Quang Trung đã gửi cành đào về cho Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân báo tin thắng trận.
Sau khi đại phá quân Thanh giải phóng thành Thăng Long, vua Quang Trung đã gửi cành đào về cho Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân báo tin thắng trận.

Sau nghi lễ, người dân và đại diện chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã dâng hương tưởng niệm vị vua áo vải tại khu tượng đài vua Quang Trung ở núi Bân.
Sau nghi lễ, người dân và đại diện chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã dâng hương tưởng niệm vị vua áo vải tại khu tượng đài vua Quang Trung ở núi Bân.
Võ Thạnh