Ngày 25/8, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP HCM do ông Phạm Văn Đông làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở ngành đã tiến hành kiểm tra, giám sát tiến độ thi công công trình đê bao bờ hữu sông Sài Gòn trên địa bàn quận 12.
Dự án xây dựng công trình trên gồm 11 gói thầu với tổng chiều dài gần 50 km, 140 cống điều tiết, 3 cầu giao thông và 2 cống Đá Bàn, Ba Thôn. Tổng số hộ bị ảnh hưởng và phải bồi thường là 856 hộ với diện tích hơn 464.000 m2, dài hơn 42 km.
Đoạn đê bao đang dang dở do vướng mặt bằng của công ty VeWong - A One làm ảnh hưởng lớn đến toàn bộ dự án trên địa bàn quận 12. Ảnh: Hữu Công. |
Ông Bùi Thế Hải, Giám đốc Ban quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng công trình cho biết, dự án đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc. Đến nay có 200/206 cống điều tiết nước đã xây xong, 57/65 km đường đê bao dọc sông Sài Gòn cơ bản hoàn thành và đã có nhiều nơi phát huy tác dụng ngăn lũ, chống ngập.
Tuy nhiên, theo ông Hải dự án hiện nay đang gặp khó khăn ở gói thầu 1A nên chưa thể hoàn thành. Một đoạn đê bao dài khoảng 800 m vướng mặt bằng của công ty TNHH Sài Gòn Ve Wong, một số hộ dân còn chưa bàn giao nên chưa thể thi công nối liền với đoạn đê ở cầu vượt Bình Phước khiến toàn bộ dự án bị ảnh hưởng.
Một vấn đề phát sinh nữa khiến dự án không thể kịp tiến độ là người dân muốn đấu nối hệ thống cống bọng bằng nhựa từ trong nhà xả trực tiếp ra sông chứ không chấp nhận theo phương án thiết kế ban đầu của dự án.
Công trình ngổn ngang tại khu vực Miếu Bà Chúa Xứ, phường Thạnh Xuân, quận 12 do người dân phản đối cách thi công. Ảnh: Hữu Công. |
"Nếu thi công theo thiết kế của dự án thì người dân phản đối không cho triển khai. Còn nếu thi công theo yêu cầu của người dân sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật, chất lượng cũng như vấn đề quản lý vận hành dự án sau này. Vì vậy đến nay công trình tại khu vực này vẫn còn đang dang dở", đại diện ban quản lý cho hay.
Về phía UBND quận 12, Phó chủ tịch Nguyễn Tường Minh cho biết, hiện dự án còn gặp phải vướng mắc vì liên quan đến khu vực Đình Hạnh Phú. Đình này thuộc quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên BQL Dự án và UBND quận đã đề nghị di dời, tôn tạo và đề nghị Trung tâm bảo tồn di tích lịch sử (Sở VHTT&DL) lập đề án thiết kế, nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Điều này cũng góp phần làm cho dự án trễ hẹn.
Đại biểu HĐND TP đang làm bàn bạc với Ban Giải phóng mặt bằng quận 12. Ảnh: Hữu Công. |
Tại gói thầu 4B2, khu vực Miếu Bà Chúa Xứ (thuộc khu phố 4, phường Thạnh Xuân, quận 12) dự án cũng còn đang dang dở. Các đơn vị thi công phải làm việc cầm chừng do gặp phải sự phản đối của người dân ở đây về cách thi công công trình.
Sau khi đi kiểm tra thực địa, ông Đông yêu cầu UBND quận 12 cần nhanh chóng chuẩn hóa hồ sơ các đơn vị, doanh nghiệp có đất nằm trong dự án để tiến hành bồi thường, tránh để tình trạng cố tình kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án. Đồng thời các đơn vị thi công dự án tiến hành khơi thông những điểm gây chặn dòng thoát nước từ nhà dân ra sông để hạn chế ngập khi mưa lớn hay triều cường.
"Đối với việc lắp đặt hệ thống cống bọng thoát nước theo yêu cầu của người dân, UBND quận 12 và UBND phường Thạnh Xuân cần thống nhất phương án, đồng thời giải thích cho người dân biết rõ phương án thiết kế của dự án để có sự chia sẻ với nhau nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án", ông Đông đề nghị.
Công trình thủy lợi bờ hữu sông Sài Gòn thuộc quy hoạch chống ngập úng của TP HCM do Ban quản lý dự án Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Đây là dự án về phòng chống lũ được Bộ NN&PTNT phê duyệt hồi tháng 2/2010. Tổng mức đầu tư dự án trên 454 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ngân sách thành phố hơn 223 tỷ đồng và vốn Trung ương (vốn ODA thông qua cơ quan Phát triển Pháp - AFD) gần 230 tỷ đồng. Công trình có tổng cộng 67 km đê bao và hơn 200 cống ngăn lũ tự động kéo dài từ sông Vàm Thuật (quận 12) đến Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi, TP HCM). Giai đoạn 1, dự án từ sông Vàm Thuật (quận 12) đến Nam Rạch Tra (huyện Hóc Môn). Tiếp theo sẽ từ từ Rạch Tra đến Tỉnh lộ 8 (huyện Củ Chi). Toàn dự án có 17,2 km đê bao ven sông Sài Gòn, mặt bằng rộng 7,5m, cao 2,2m và có tổng cộng 88 cống ngăn lũ. |
Hữu Công