Sáng 13/7, người dân hai thôn Thiện Chính và Xuân Tiên (xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn) tiếp tục cắt cử người túc trực trong các khu lều bạt dựng tạm trên đồi Mốc (khu nằm giáp ranh giữa hai xã Dân Lực và Minh Sơn) để phản đối chính quyền địa phương triển khai dự án chôn lấp rác thải ở khu vực này.
Theo người dân địa phương, việc phản đối dự án diễn ra gần tuần qua. Mỗi ngày có khoảng vài chục người (thời điểm đông có thể lên tới gần trăm người), mang theo xoong nồi, xô chậu lên đun nước, nấu mì tôm ăn tại chỗ để cắm chốt trên sườn đồi.
![IMG-8099-JPG-9995-1436753690.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/07/13/IMG-8099-JPG-9995-1436753690.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OmkJQaxfcxCcJDrfijduIg)
Cả trăm người dân tụ tập trên đồi Mốc để phản đối dự án xử lý rác thải. Ảnh: Lam Sơn.
Đại diện cho người dân tham gia khiếu nại, ông Trần Huy Hoa (thôn Thiện Chính) phản ánh, từ khi chính quyền đầu tư dự án xây dựng bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt trên đồi Mốc, người dân thấp thỏm lo âu. Bởi khu dân cư gần nhất chỉ cách bãi rác chưa đến 200m. Trường tiểu học, THCS xã Dân Lực cũng chỉ cách đó khoảng hơn 300m.
“Việc xây dựng bãi rác trên đồi cao chẳng khác gì đổ rác lên đầu người dân. Chúng tôi lo ngại, khi bãi chôn lấp rác đi vào hoạt động sẽ làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì vậy, gần một tuần nay bà con trong thôn bàn nhau dựng lều trên đồi Mốc để phản đối, không cho nhà thầu thi công và đề nghị chuyển dự án đi nơi khác”, ông Hoa nói.
Đại diện Phòng Tài nguyên, Môi trường huyện Triệu Sơn cho hay, dự án bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh cho thị trấn Triệu Sơn và các xã phụ cận tại đồi Mốc được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt đầu tư ngày 28/4/2014. Dự án này được xây dựng trên diện tích 45.650m2, tổng vốn đầu tư hơn 28,5 tỷ đồng, do UBND huyện Triệu Sơn làm chủ đầu tư; công suất xử lý rác là 4.000 tấn/năm.
![IMG-2232-JPG-7680-1436753690.jpg](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2015/07/13/IMG-2232-JPG-7680-1436753690.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=jn6WeCA3PEoBB-skDQUQwQ)
Người dân mang xoong nồi, xô chậu lên nấu nước uống và mì tôm "canh gác" trên đồi Mốc. Ảnh: Lam Sơn.
Tại bãi rác có 6 hố chôn lấp, được xây dựng theo kỹ thuật mới, đáy hố có lớp vải địa kỹ thuật HDPE chống thấm. Hệ thống thoát nước rỉ rác, hệ thống hồ xử lý nước, khí thải, tiếng ồn tại bãi rác này được xây dựng theo đúng các bộ tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.
Ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho biết, sau khi người dân phản ứng, huyện đang cho tạm dừng dự án để giải quyết vướng mắc trong dân. “Những ngày tới, ngành chức năng của huyện tiếp tục tuyên truyền, đối thoại để người dân hiểu thêm về dự án, tránh tình trạng tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng tiến độ thi công…”, ông Hùng nói.
Lê Hoàng