Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ tư, 28/6/2017, 11:20 (GMT+7)

Công trường bạt núi đá ở vịnh Hạ Long

Nhiều ngọn núi trong vùng đệm di sản thiên nhiên thế giới bị đục đẽo để xây dựng "công trình quốc phòng".

Nhiều ngày qua, người dân Quảng Ninh phản ánh việc một số núi đá bị khai thác nham nhở với quy mô lớn, gây mất cảnh quan ở vùng đệm vịnh Hạ Long - di sản thiên nhiên thế giới.

Địa điểm công trường bạt núi đá này nằm cách đền Đầu Mối phường Hà Tu, TP Hạ Long khoảng một km.

Con đường đất nối quốc lộ 18A với khai trường núi đá trở nên lầy lội bởi xe trọng tải lớn ra vào thường xuyên.

Công trường khai thác đá nằm sâu cuối đường đất, xung quanh được bao bọc bởi nhiều ngọn núi và chỉ có một lối vào duy nhất.

Núi đá cao gần trăm mét bị bạt một mảng lớn.

Trên công trường có nhiều phương tiện, thiết bị như xe tải, máy cẩu, máy ủi... 

Hệ thống máy nghiền đá.

Ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết hiện trạng được phản ánh không phải là công trường khai thác đá mà là công trình quốc phòng do Lữ đoàn 170 hải quân (thuộc Bộ tư lệnh Vùng 1 hải quân - Bộ Quốc phòng) quản lý.

“Ngày 26/6, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã xuống công trường kiểm tra các nội dung liên quan đến quản lý khai thác khoáng sản và yêu cầu dừng hoạt động; đơn vị đã chấp hành rất nghiêm chỉnh”, ông Hợp thông tin. 

Theo ông Hợp, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản, trong đó có nội dung phê bình đơn vị và yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục môi trường khu vực công trường; nhắc nhở TP Hạ Long và Sở Tài nguyên Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn. Tỉnh Quảng Ninh cũng có công văn đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp làm rõ sự việc.

Khu vực công trường nhìn từ vịnh Hạ Long vào.

Minh Cương