Quyết định kỷ luật nêu rõ mức độ sai phạm của các thành viên lãnh đạo trường và yêu cầu xử lý dứt điểm các sinh viên khóa 7 không thuộc diện trúng tuyển nhưng vẫn tiếp tục theo học.
Theo một chuyên viên Bộ GD&ĐT, Ban lãnh đạo trường đã bộc lộ ý định bảo thủ “có mục đích” khi tiếp tục gửi đơn đề nghị bác bỏ những kết luận và kết quả của Hội đồng chấm thẩm định cũng như các quyết định xử lý trước đây. Họ vin vào một quy định cho phép đối thoại giữa các hội đồng chấm thi khi có sai số điểm chấm lớn.
Về điểm này, Ban lãnh đạo ĐHDL Đông Đô đã cố tình hiểu sai tinh thần của quy chế, theo đó việc đối thoại chỉ được phép diễn ra giữa các hội đồng chấm thi do cùng một cơ quan cấp trên thành lập (chẳng hạn giữa hai hội đồng chấm thi lần 1 và phúc khảo do ĐHDL Đông Đô thành lập). Còn Hội đồng chấm thẩm định của Bộ là hội đồng cấp trên, “không được phép” đối thoại với ĐHDL Đông Đô như trường này yêu cầu.
(Theo Nông Nghiệp Việt Nam)