Xã Tân Tạo, huyện Bình Chánh, là nơi tập trung nhiều công ty, xí nghiệp nên thu hút khá đông người về làm việc và sinh sống. Tuy nhiên, nhiều công nhân cho biết, những khu lưu trú do các công ty xây dựng tại đây quá xa nơi mua sắm, không có hệ thống thông tin liên lạc và giải trí, hạn chế giờ giấc riêng, việc thăm viếng người thân không thuận tiện... Do vậy, họ đành thuê nhà trong các khu trọ tư nhân, giá tuy cao nhưng thỏa mãn được các yêu cầu này. Ông Nguyễn Thành Rum, Chủ tịch UBND huyện, cho biết trên địa bàn hiện có hơn 30.000 phòng trọ nên việc quản lý hết sức khó khăn, điều kiện về môi trường sống, an ninh trật tự... luôn là mối lo ngại.
Đến 2005, thành phố cần thêm khoảng 12.000 căn hộ mới để đảm bảo chỗ ở cho hơn 122.000 lao động. Song, chương trình xây dựng nhà ở cho công nhân (theo chỉ đạo của UBND thành phố) đã triển khai từ 7 tháng trước mà đến nay chỉ có 2 dự án được tiến hành, số còn lại vẫn nằm trên giấy. Phó Chủ tịch thành phố Vũ Hùng Việt nhận định, không thể có đủ chỗ ở chất lượng khá cho công nhân nếu không triển khai xã hội hóa. Trong khi chờ quy chế thực hiện, có thể thí điểm cho các chủ nhà trọ vay vốn để nâng cấp, chỉnh trang chỗ cho thuê. Hầu hết chủ những khu nhà này cũng mong muốn như vậy. Bà Lại Thị Mỹ, khu nhà số A5/33, Quốc lộ 1A, xã Tân Tạo, cho biết: “Chúng tôi rất cần vốn để chỉnh trang nhà trọ. Tuy nhiên, thành phố cần có chính sách cụ thể về đối tượng, lãi suất, thời hạn và điều kiện để được vay”.
(Theo Người Lao Động)