Chủ nhật, 5/5/2024
Chủ nhật, 13/10/2019, 00:00 (GMT+7)

Cây cảnh cổ thụ được triển lãm ở Thanh Hoá

Thanh HóaFestival cây cảnh, đá quý đang diễn ra ở thành phố Thanh Hoá trưng bày hàng nghìn cây cảnh độc đáo của các nghệ nhân đến từ 24 tỉnh, thành.

Nổi bật trong triển lãm lần này là cây duối cổ thụ của nghệ nhân Lại Quang Hoà, 60 tuổi (quê Bắc Ninh).

Cây duối cổ thụ được đặt tên là "Lão Mai Đại Thọ", có nhiều tầng tán sum sê, cao khoảng 2,5 m.

Dưới gốc cây, ông Hoà dày công tạo những tiểu cảnh bằng đá thạch nhũ và nuôi dưỡng những tán lá nhỏ để cây bon sai trở nên cân đối, đẹp mắt.

Ông Hoà cho hay, gần 20 năm trước, ông mua lại gốc duối của một người quen ở huyện Yên Thế, Bắc Giang với giá 200 triệu đồng. "Cây này vốn mọc ở bờ ao làng, tồn tại qua nhiều thế hệ, trẻ con chăn trâu thường leo trèo hái quả, nô đùa khiến thân mọc lên nhiều u sần rất đẹp", ông nói.

Những ngày qua, cả nghìn lượt khách đến chiêm ngưỡng cây duối cổ thụ của ông Hoà. Nhiều người trầm trồ sờ tay lên những bộ rễ sần sùi, gân guốc nổi lên mặt đất. "Cây duối này là một trong những tác phẩm bonsai đẹp nhất tại Festival lần này", ông Nguyễn Huy Hải (50 tuổi, TP Thanh Hoá) nói.

"Sanh cổng làng" của nghệ nhân Chu Mạnh Hùng (Hà Nội) cũng là một trong những tác phẩm nổi bật tại triển lãm. 

Cây bon sai Tùng La Hán có tên "Vũ điệu thiên nga" được mang đến từ Thái Nguyên. Đây là tác phẩm đoạt Huy chương vàng triển lãm Bon sai Châu Á - Thái Bình Dương năm 2017.

Một tác phẩm độc đáo được nghệ nhân khéo léo dùng thân gỗ lũa tạc hình cá sấu sau đó trồng cây cảnh lên trên.

Festival cây cảnh, đá quý thành phố Thanh Hoá năm 2019 diễn ra đến hết ngày 15/10.

Cây duối cảnh nghìn năm tuổi
 
 

Cây duối cổ thụ của nghệ nhân Hoà. Video: Lê Hoàng.

Lê Hoàng