Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 8/9/2014, 14:56 (GMT+7)

Cần cẩu thi công công trình 30 tầng sập đè vào nhà dân

Sáng 8/9, cần cẩu đang thi công trong công trình xây chung cư Nguyễn Kim góc đường Nhật Tảo – Lý Thường Kiệt (quận 10, TP HCM) bất ngờ gãy sập khiến nhiều người tháo chạy.

Khoảng 10h, chị Lê Thị Tuyết Thu, chủ nhà 120 Lý Thường Kiệt (phường 7, quận 10) đang trong nhà cùng 3 trẻ em, một người già thì nghe tiếng động mạnh trên mái nhà. "Mọi người hốt hoảng chạy ra thì thấy cần cẩu dài hàng chục mét gác trên mái nhà bên cạnh, dây cáp cẩu văng trên mái tôn nhà tôi", chị Thu kể.

Đầu cần cẩu đè nứt tường căn nhà 3 tầng của ông Huỳnh Văn Hồng, còn phía dưới bị gãy. "Tôi và nhiều người đang bán phía trước. Nghe tiếng động mạnh, tôi cứ tưởng nổ điện, khi quay vào trong thì thấy gạch suýt rơi vào đầu nữ nhân viên bán hàng", vợ ông Hồng kể.

Sau sự cố, đơn vị thi công phía công trình cử người tiến hành tháo dỡ cần cẩu bị gãy và khắc phục cho nhà dân.

Tường sân thượng nhà ông Hồng bị nứt. "Lúc đó tài xế đang lái cẩu nhổ xà cừ. Tài xế ẩu làm nhanh khiến sự cố xảy ra. Theo nguyên tắc, phải nhổ thẳng đứng nhưng tài xế lại với tay cẩu ngang để nhổ", một người tự xưng là đại diện Công ty TNHH xây dựng Bình Định, đơn vị chịu trách nhiệm phần thi công xảy ra sự cố cho biết.

Nhiều gạch, bêtông bể rơi trong căn nhà 3 tầng của ông Hồng. Sau sự cố, đơn vị thi công cho người quét dọn.

Chung cư Nguyễn Kim – khu B được xây dựng nhằm phục vụ việc tái định cư tại chỗ cho các hộ dân ở một số lô chung cư cũ đã xuống cấp. Đây là dự án tái định cư có quy mô 2 tầng hầm, 30 tầng cao, tọa lạc ngay trung tâm quận 10, TP HCM. 

An Nhơn