
Người dân làm thủ tục nhập cảnh, chờ cách ly tập trung tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. Ảnh: Hoàng Táo
Sáng 19/3, tỉnh Quảng Trị đã đón và đưa vào cơ sở cách ly tập trung 350 người nhập cảnh tại hai cửa khẩu quốc tế La Lay (huyện Đăkrông) và Lao Bảo (huyện Hướng Hoá). Trong đó, 280 người cách ly tại hai doanh trại quân sự ở tỉnh Quảng Trị, 70 người cách ly tại Thừa Thiên Huế.
Khi đến cửa khẩu, toàn bộ người nhập cảnh đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, làm các thủ tục theo quy định và tập trung tại khu cách ly tạm thời.
Cửa khẩu Lao Bảo bố trí thêm ghế ngồi, cung cấp thức ăn, nước uống và phương tiện đưa người dân đến các cơ sở cách ly.
Gần đây, mỗi ngày hai cửa khẩu quốc tế ở Quảng Trị đón 800 đến 1.000 người nhập cảnh từ Lào.
Tỉnh Quảng Bình, nhà chức trách cũng cách ly 400 công dân từ Lào, Thái Lan về nước qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
"Chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về từ vùng dịch hoặc tiếp xúc với người về từ quốc gia, lãnh thổ có Covid-19", ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết.

Nhà chức trách phát cơm miễn phí cho lao động khi qua biên giới trưa 18/3. Ảnh: Gia Hân
Tại Hà Tĩnh, từ trưa 18/3, 106 người từ Lào, Thái Lan về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) đã được nhà chức trách đón tại luồng xuất nhập cảnh, kiểm tra sức khỏe tại chỗ và đưa đi cách ly, theo dõi trong 14 ngày.
Thiếu tá Trần Văn Sông, Trạm trưởng kiểm soát Biên phòng Cầu Treo nói, những người trên là lao động quê Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Hà Nội.
Tại Nghệ An, Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh đã cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm 182 người từ Lào về nước ngày 18/3.
Trước đó, Thủ tướng yêu cầu cách ly tập trung tất cả công dân trở về từ các nước ASEAN, hiệu lực từ 0h ngày 18/3. Do quy định mới ra, nhiều người Việt Nam chưa nắm được thông tin nên dẫn đến tình trạng ùn ứ tại một số cửa khẩu quốc tế ở miền Trung, nơi có đường biên giới với Lào.
Hoàng Táo - Võ Thạnh - Đức Hùng - Nguyễn Hải