Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 4/3/2020, 14:31 (GMT+7)

Bệnh viện dã chiến diễn tập đón người nhiễm nCoV

Hà NộiQuân đội diễn tập đưa các bệnh nhân nhiễm nCoV đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 đặt ở Sơn Tây.

Diễn tập dịch Covid-19
 
 

Diễn tập tại Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1. Video: Gia Chính

Sáng 4/3, cuộc diễn tập bắt đầu khi xe cứu thương chở người bệnh đến đơn vị dã chiến. Sau khi khai báo thông tin với trực gác, xe cứu thương được khử trùng lần một do bộ đội hóa học đảm nhiệm. Hai chiến sĩ phun thuốc bên hông xe, một người phun thuốc từ trên cao.

Xe cứu thương được khử trùng lần hai trước khi di chuyển đến Khoa khám bệnh.

Tại khoa khám bệnh, các bác sĩ trong trang phục bảo hộ tiếp nhận bệnh nhân. Trường hợp giả định bệnh nhân lên cơn khó thở, phải sử dụng xe lăn.

Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 có khả năng tiếp nhận 600 bệnh nhân. "Trong trường hợp cần thiết, bệnh viện có thể thu dung lên tới 1.000 người", Thượng tá Lương Công Thức - Giám đốc Bệnh viện nói.

Bệnh nhân được bác sĩ kiểm tra thân nhiệt, thăm khám.

Những trường hợp nhiễm bệnh với triệu chứng nặng sẽ điều trị ở giường bệnh có lắp đặt thiết bị y tế, theo dõi 24/24.

Các bác sĩ chụp X-Quang tim, phổi cho bệnh nhân.

Hằng ngày, các bệnh nhân được lấy mẫu nước bọt để xét  nghiệm.

Mẫu bệnh phẩm đưa đến Khoa xét nghiệm với quy trình nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.

Vị trí tiếp nhận người bệnh được khử trùng liên tục. Quy trình tiếp nhận, khám chữa bệnh ban đầu, lấy mẫu xét nghiệm diễn ra trong khoảng 10 phút.

Gia Chính