Thay vì khai thác hầm lò như giấy phép, nhiều doanh nghiệp ở Quảng Nam đã đem phương tiện cơ giới để bạt đồi, khai thác than lộ thiên và triệt hạ những cánh rừng nguyên sinh.
Từ năm 2009, UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép 5 doanh nghiệp được khai thác than tại vùng núi Sườn Giữa, An Điềm, Khe Tre, thuộc xã Đại Hưng (Đại Lộc, Quảng Nam) với điều kiện phải tuân thủ đúng quy trình khai thác theo hình thức hầm lò, không phát quang, lấy than lộ thiên, không tàn phá môi trường...
Tuy nhiên, doanh nghiệp đã đem phương tiện cơ giới lên núi Khe Tre, Sườn Giữa để bạt đồi, khai thác than lộ thiên. UBND tỉnh chỉ cấp phép khai thác 50 ha, song thực tế, rừng núi bị phá vượt ngoài diện tích được giao đất.
Công nhân đang ngày đêm đào sâu vào lòng núi Sườn Giữa hàng trăm mét để khai thác than.
Và đưa ra ngoài để chuyển xuống dưới tiêu thụ.
Cả trăm công nhân đã hùa vào rừng, tuyển chọn và triệt hạ rỗng ruột những cánh rừng nguyên sinh liền kề để làm dàn chống đỡ hầm lò.
Doanh nghiệp đã thải nước, bùn than, cát, đất cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cánh đồng lúa vốn ít ỏi của xã Đại Hưng dưới chân núi. Theo cơ quan chức năng, có ít nhất 50 ha lúa bị ảnh hưởng, trong đó có 6 ha bị đất cao lanh "đông cứng", gây mất mùa.
Để đối phó với chính quyền, các doanh nghiệp chỉ trồng vài cây keo gọi là tái tạo môi trường.
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo ngành tài nguyên môi trường lập đoàn kiểm tra, cả chục doanh nghiệp đều bị vi phạm, bị xử phạt từ 3 đến 17 triệu đồng. UBND huyện Đại Lộc đã quyết định tạm đình chỉ, gia hạn cho doanh nghiệp đến ngày 10/4 phải hoàn thổ, tái tạo môi trường. Tuy nhiên, việc khai thác than vẫn diễn ra tấp nập, diện tích rừng bị triệt hạ ngày càng mở rộng.