Sao Hỏa sẽ hiện ra như một ngôi sao đỏ trên nền trời đêm. |
Ngày 13/6 là ngày hành tinh Đỏ ở gần trái đất nhất trong suốt 2 năm qua, gần đến nỗi người ta có thể quan sát các chỏm băng ở hai vùng cực của nó qua một kính viễn vọng tầm ngắn. Sáng nay (29/5), nhà thiên văn học Anh Patrick Moore cho biết: “Sau khi màn đêm buông xuống, Hỏa tinh sẽ hạ thấp dần trên nền trời, rất sáng và đẹp, trông như một ngôi sao đỏ”.
Mọi người có thể nhìn thấy hành tinh này tại một vị trí gần chân trời phía nam, ở vùng giữa hai chòm sao Nhân Mã và Hổ Cáp. Theo ông Robin Scagell, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phổ cập Thiên văn học Anh, chỉ cần kính viễn vọng độ phóng đại 40-50 là đủ cho phép người quan sát nhìn thấy một chỏm băng ở cực và các mảng tối sẫm trên sao Hỏa.
Hành tinh Đỏ quả thật có màu đỏ, hay nói đúng hơn là màu phớt hồng, do một lớp bụi sắt đỏ gây ra (lòng đất của sao Hỏa có rất nhiều sắt). Lần này, mặc dù nằm trong tầm quan sát được, nhưng sao Hỏa vẫn sẽ cách trái đất khoảng 67 triệu km. Các nhà thiên văn học cho biết, để có thể ngắm sao Hỏa vào thời điểm “ngoạn mục” nhất của nó, tốt nhất nên chờ đến tháng 8/2003. Khi đó, hành tinh này sẽ tiến lại gần trái đất hơn bao giờ hết trong suốt 6.000 năm qua: Cách chúng ta 56 triệu km.
Đoan Trang (theo BBC, 29/5)