Phương pháp mổ bướu cổ nội soi bằng cách tạo khoang nhờ khí CO2 là một trong những kỹ thuật được chọn mổ trình diễn tại Hội nghị Phẫu thuật nội soi châu Á - Thái Bình Dương diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua tại Hà Nội. Bệnh viện Nội tiết Trung ương là đơn vị đầu tiên nghiên cứu và áp dụng thành công phương pháp mổ này.
Tiến sĩ Trần Ngọc Lương, Phó giám đốc, Trưởng khoa ngoại, cho biết, trong các loại bướu cổ (bệnh to tuyến giáp) thì bướu nhân là loại hay gặp nhất ở nước ta, chiếm khoảng 7-10% dân số. Trong đó, nữ giới có tỷ lệ mắc bệnh cao gấp 7-8 lần nam giới.
![]() |
Ca mổ bướu cổ nội soi tạo khoang bằng khí CO2 chỉ mất 30 phút và không để lại sẹo ở cổ. Ảnh: H.P. |
Các trường hợp bướu cổ trước đây thường được chỉ định mổ mở, vết rạch 5-6 cm. Nhược điểm của phương pháp này là để lại vết sẹo dài. Cũng vì sợ mất thẩm mỹ mà nhiều chị em khi bị bệnh ngần ngại không dám mổ dù đã được chỉ định.
Cách đây hơn một năm, đi khám chị Nhân, 23 tuổi, ở Nam Định được chẩn đoán bị bướu nhân và phải mổ. Thế nhưng chỉ vì sợ vết sẹo dài ở cổ mà chị chấp nhận sống chung với nó dù biết rằng cái bướu đang ngày một to hơn. Gần đây, nghe nói Bệnh viện Nội tiết Trung ương có phương pháp mổ mới, không để lại sẹo chị mới dám đến, đăng ký được mổ.
"Với phương pháp mổ nội soi mới, các bác sĩ chỉ cần tạo 2-3 đường rạch da nhỏ khoảng 0,5-1cm ở các vị trí khuất như vùng hõm nách, dưới quầng vú. Điều này không ảnh hưởng đến thẩm mỹ, thời gian mổ cũng chỉ mất khoảng 30 phút", tiến sĩ Lương phân tích.
Cũng theo tiến sĩ, tuyến giáp nằm ở cổ không có khoang sẵn như khoang ngực, khoang bụng nên để lấy được các khối u, các bác sĩ phải tạo ra được khoang làm việc. Không những thế, tuyến giáp có liên quan mật thiết đến dây thần kinh nói và tuyến cận giáp là tuyến điều hòa canxi trong cơ thể nên việc mổ cắt tuyến giáp bằng nội soi không đơn giản.
Hiện nay trên thế giới, một số nước áp dụng cách dùng khung để treo tấm da sau khi bóc tách để tạo khoang. Tuy nhiên, việc này đòi hỏi phải có thiệt bị hiện đại, lắp đặt phức tạp. Hơn nữa nếu là vết mổ ở cổ thì vẫn để lại sẹo. Trong khi đó, cách tạo khoang bằng khí CO2 do các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương sáng tạo ra lại đơn giản, dễ làm. Việc đi vào tuyến giáp để xử lý các thương tổn bên trong cũng an toàn và thuận lợi hơn
"Đây là phương pháp hoàn toàn do các bác sĩ Bệnh viện tự tìm tòi nghiên cứu và áp dụng thành công, không phải học hỏi từ các chuyên gia nước ngoài", tiến sĩ Lương chia sẻ.
Nhiều chuyên gia nước ngoài từ các nước như Singapore, Maylaysia, Indonesia... đã sang Bệnh viện Nội tiết học hỏi phương pháp này.
Ông Harry P.Supan, một trong số các bác sĩ đến từ Philippines chia sẻ: "Tôi rất ngạc nhiên khi các đồng nghiệp ở Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật này. Ở nước tôi hiện chỉ áp dụng phương pháp mổ mở thông thường. Trong khi đó, số người mắc các bệnh về tuyến giáp rất nhiều, họ đều có nhu cầu được mổ nội soi để bảo đảm tính thẩm mỹ".
Cũng theo ông, phương pháp mổ bướu cổ này có hai ưu điểm nổi bật là không để lại sẹo, thời gian mổ rất nhanh, sau mổ 2-3 ngày bệnh nhân có thể xuất viện.
Hải Phong