Người đàn ông có tiền sử tăng huyết áp, gần đây mệt mỏi khi gắng sức. Khám tại TPHCM, ông được chẩn đoán hở van tim 2 lá nặng, nếu không được phẫu thuật, nguy cơ đột quỵ bất cứ lúc nào. Kiểm tra ở nhiều bệnh viện, ông được chỉ định phẫu thuật, đều là phương pháp mổ phanh ngực.
Tìm hiểu thông tin, bệnh nhân và gia đình biết được các bác sĩ ở Hà Nội có thể mổ tim ít xâm lấn, giúp giảm thiểu đau đớn và nhanh hồi phục. Người đàn ông sau đó đã quyết định đến Bệnh viện Tim Hà Nội để được mổ nội soi.
Ngày 5/1, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, người trực tiếp mổ, cho biết người bệnh bị hở van tim 2 lá nặng, suy tim, cần phẫu thuật. Thay vì mổ mở, bệnh nhân được phẫu thuật bằng kỹ thuật mổ nội soi với 3 đường vào, trong đó đường mổ dưới nách chỉ khoảng 5 cm.
"Đây là trường hợp tổn thương do hở van tim, song thay vì cắt và thay bằng van nhân tạo, chúng tôi đã chỉnh sửa lại van tim, bệnh nhân phục hồi như người bình thường", bác sĩ Hiền nói, thêm rằng nếu sử dụng van nhân tạo, người bệnh phải dùng thuốc chống đông kéo dài, nguy cơ huyết khối và phải kiểm tra thường xuyên.
Một tuần sau mổ, sức khoẻ bệnh nhân ổn định, đi lại và sinh hoạt bình thường.
PGS Hiền cho biết phẫu thuật tim ít xâm lấn là thông qua các đường mở nhỏ, bác sĩ có thể thao tác chỉnh sửa lại trái tim mà không cần cưa toàn bộ xương ức.
Tại Việt Nam, phương pháp mổ tim ít xâm lấn được áp dụng trong điều trị bệnh tim mạch cho cả trẻ và người lớn. Đây là xu hướng phát triển của y khoa trên thế giới cũng như tại nước ta. Tuy nhiên, không phải cơ sở y tế nào cũng có khả năng ứng dụng phẫu thuật tim ít xâm lấn và nội soi để điều trị bệnh tim mạch.
So với mổ mở kinh điển, mổ tim ít xâm lấn mang lại nhiều lợi ích, theo PGS Hiền. Ngoài vấn đề thẩm mỹ, khi không phải cưa xương ức, người bệnh sẽ tránh được nguy cơ viêm xương ức, chậm liền xương, đau đớn, chảy máu. Bệnh nhân hồi phục nhanh, tiết kiệm chi phí khi không phải nằm viện dài ngày.
Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, khoảng 30% các trường hợp phẫu thuật tim được chỉ định mổ ít xâm lấn.
Số ca bệnh tim mạch tăng trung bình khoảng 10-20% mỗi năm, là bệnh lý gây tử vong nhiều nhất, gấp đôi số người mất vì ung thư. 10 năm trước, mỗi năm Bệnh viện tim Hà Nội làm thủ thuật tim mạch can thiệp cho khoảng 5.000 bệnh nhân. Hiện, số lượng bệnh nhân được điều trị bằng kỹ thuật tim mạch can thiệp ngày càng nhiều với tốc độ tăng 15% mỗi năm.
Lê Nga