"Mỹ trong vòng 120 giờ và Nga trong vòng 150 giờ đều không thể đẩy những kẻ khủng bố ra khỏi khu vực", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Budapest, Hungary hôm qua, đề cập tới lực lượng dân quân người Kurd (YPG), đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 10 mở chiến dịch Mùa xuân Hòa bình ở đông bắc Syria nhằm đẩy người Kurd khỏi biên giới, mở vùng đệm an toàn rộng khoảng 30 km.
Mỹ hôm 17/10 thuyết phục Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý thỏa thuận ngừng bắn với người Kurd. Theo thỏa thuận, Ankara đồng ý đình chiến trong 120 giờ để người Kurd rút khỏi vùng đệm an toàn dưới sự hỗ trợ của Washington.
Đến ngày 22/10, Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng thống nhất một thỏa thuận riêng rẽ cho phép quân cảnh Nga và biên phòng Syria thế chân lực lượng người Kurd ở khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ trong thời hạn 150 giờ.
Ankara và Moskva tới nay đã tổ chức hai cuộc tuần tra chung gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria theo thỏa thuận giữa hai tổng thống. Tuy nhiên, Erdogan cho biết các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn, khiến 11 dân quân thuộc nhóm vũ trang Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Ankara hậu thuẫn cũng như nhiều dân quân YPG thiệt mạng.
Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/11 xác nhận Erdogan sẽ thảo luận về tình hình Syria với Trump tại Washington vào ngày 13/11. Erdogan cho biết ông còn dự kiến trao đổi về khả năng mua hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ nếu đề nghị phù hợp được đưa ra, nói thêm rằng sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với Putin ngay sau khi gặp Trump.
Ánh Ngọc (Theo Reuters)