![]() |
Việc tiếp xúc với hóa chất có thể ảnh hưởng tới thai nhi. |
Nhóm nghiên cứu của bác sĩ Lars Rylander, thuộc Bệnh viện của Đại học Lund, Thụy Điển, đã làm một cuộc khảo sát trên 2.000 thợ cắt tóc nữ sinh con trong thời gian từ năm 1973 đến năm 1994. So sánh với các nhóm bà mẹ khác, họ nhận thấy, tỷ lệ sinh con thiếu cân ở các bà mẹ làm nghề cắt tóc cao hơn mức trung bình từ 8 đến 9%. Tỷ lệ trẻ mắc dị tật ở nhóm này cao hơn mức trung bình khoảng 20%.
Theo các nhà khoa học, tình trạng này liên quan trực tiếp đến các hóa chất trong thuốc xịt tóc và thuốc uốn tóc. Để tránh tác hại của chúng, những phụ nữ làm nghề cắt tóc nên dùng găng tay khi tiếp xúc với hóa chất. Phòng làm việc của họ cũng nên lắp đặt hệ thống lưu thông không khí tốt để hóa chất có thể thoát ra. Tốt nhất là họ nên nghỉ cắt tóc trong thời gian mang thai.
Nghiên cứu trên cũng cho thấy, độ tuổi và cân nặng của bà mẹ không ảnh hưởng tới thai nhi. Tuy nhiên, các nhà khoa học khi tiến hành khảo sát đã không đề cập đến một số yếu tố khác có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi như: sự nghiện ngập của người mẹ, tuổi hoặc cân nặng của người cha. Vì thế, kết quả lần này cần được thẩm định kỹ hơn trong những nghiên cứu tiếp theo.
Minh Hy (theo dpa)