![]() |
Đêm qua, khi nhập Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Tâm (Khâm Thiên, Hà Nội) đã được các bác sĩ rửa ruột và truyền nước. Hôm nay sức khỏe cô đã khá hơn. Vốn có thói quen thức đêm, ngủ ngày vì gia đình có "nghề" ghi lô đề, cá độ bóng đá nên Tâm rất gày, yếu. Cô thiếu nữ 19 tuổi mua thuốc ngủ về dùng vì muốn thay đổi thói quen, định ngủ sớm, sáng dậy tập thể dục cho khỏe. Thế nhưng, khi uống thuốc đúng liều, cô chẳng thấy tác dụng. Tâm nghĩ rằng loại thuốc này rẻ, chỉ bốn nghìn đồng một vỉ 10 viên nên quá nhẹ, bèn tự ý dùng ngay thêm một liều nữa. Không ngờ, khi cô uống xong khoảng gần một giờ thì thấy đầu óc quay cuồng, người lảo đảo. Lúc người anh trai về, thấy cô nằm dài trên ghế, mặt xanh mét, môi tím bầm mới hỏi han và đưa em gái vào viện. Theo các bác sĩ, thuốc ngủ (thuốc điều trị bệnh mất ngủ) có tác dụng làm giảm hoạt động của các tế bào thần kinh trong não, gây cảm giác buồn ngủ. Tuy nhiên, có rất nhiều loại thuốc ngủ khác nhau và mỗi loại được chỉ định cho những trường hợp cụ thể. Vì thế, việc tự ý dùng thuốc ngủ, đặc biệt là dùng quá liều cho phép rất nguy hiểm, thậm chí có thể dẫn tới tử vong. Các bác sĩ khuyến cáo, khi muốn chữa mất ngủ hay điều chỉnh giấc ngủ, người bệnh không được tự mua thuốc uống mà nên đi khám, xác định nguyên nhân và làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Vương Linh * Tên bệnh nhân đã được thay đổi |