Cô gái 16 tuổi, thuộc tầng lớp Dalit thấp kém nhất trong xã hội của người Hindu, tử vong tại bệnh viện hôm 20/9 vì thương tích nặng sau nhiều ngày điều trị. Nạn nhân bị hai người đàn ông tấn công và thiêu sống hồi đầu tháng này.
"Chúng tôi đã bắt các nghi phạm trong vòng hai giờ sau khi nhận tin báo và đảm bảo sẽ có biện pháp xử lý phù hợp", cảnh sát trưởng Dinesh Kumar Prabhu nói, thêm rằng lực lượng an ninh đã được triển khai quanh nhà cô gái để đảm bảo không xảy ra "những sự cố đáng tiếc khác". Gia đình các nạn nhân thường bị đe dọa hoặc tấn công trong những sự việc trước đây.

Biểu tình phản đối hiếp dâm ở thành phố Mumbia, bang Uttar Pradesh, hồi năm 2018. Ảnh: Reuters.
Thiếu nữ 16 tuổi qua đời chưa đầy một tuần sau khi hai chị em người Dalit, 15 và 17 tuổi, được phát hiện treo cổ trên cây ở bang Uttar Pradesh. 6 người đàn ông bị cáo buộc tấn công tình dục và sát hại họ.
Uttar Pradesh, bang nghèo khó của Ấn Độ với 230 triệu dân, là nơi thường xuyên ghi nhận những vụ tấn công tương tự.
Gần 32.000 vụ hiếp dâm được báo cáo ở Ấn Độ trong năm 2021, theo số liệu của chính phủ. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn khi rất nhiều trường hợp nạn nhân không báo cáo với cơ quan chức năng.
Thanh Tâm (Theo AFP)