Nạn nhân được đưa tới bệnh viện ở Chaiirbazar, bang Tripura đêm 6/12 trong tình trạng bỏng 90% và qua đời rạng sáng hôm sau. Cảnh sát cho biết cô được hàng xóm của nghi phạm giải cứu và đưa tới bệnh viện, song các bác sĩ không kịp cứu cô.
Những người hàng xóm cũng đưa nghi phạm Ajoy Rudrapal và mẹ của hắn ta tới bệnh viện. Tại đây, đám đông giận dữ tấn công hai mẹ con Ajoy trước khi hắn bị cảnh sát bắt.
Gia đình nạn nhân cho biết con gái họ quen Ajoy qua mạng xã hội. Cô gái bỏ trốn cùng Ajoy khi hắn tới thăm nhà và cầu hôn cô cách đây hai tháng. Gia đình nạn nhân cáo buộc mẹ con Ajoy đã giam cầm, tra tấn con gái họ suốt hai tháng qua để đòi tiền chuộc. Cảnh sát tin rằng nạn nhân cũng bị Ajoy và các bạn của hắn cưỡng hiếp trong thời gian đó.

Sinh viên biểu tình ở Kolkata, bang Tây Bengal hôm 2/12 sau vụ nữ bác sĩ thú y bị cưỡng hiếp, sát hại. Ảnh: Reuters.
Theo mẹ của nạn nhân, gia đình đã trình báo cảnh sát ngay sau khi cô gái mất tích. Khi bị cáo đòi tiền lần thứ hai, họ tiếp tục cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát nhưng không được đáp lại. Ajoy yêu cầu gia đình nạn nhân phải trả 50.000 rupee (700 USD) để đổi tự do cho cô.
"Tối 6/12, chúng tôi đưa cho mẹ của Ajoy 17.000 rupee (238 USD) nhưng bà ta không vui và cảnh báo chúng tôi phải đưa đủ số tiền nếu muốn nhận lại con. Chúng tôi đã biết địa chỉ nhà và lên kế hoạch tiếp cận họ. Thế nhưng sáng nay, tôi được thông báo con gái bị thiêu sống và phải nhập viện", mẹ của nạn nhân nói với phóng viên hôm 7/12.
Khi gia đình nạn nhân tới bệnh viện, con gái họ trong tình trạng nguy kịch. Cô nói rằng bị tra tấn, cưỡng hiếp suốt hai tháng qua vì gia đình không trả tiền chuộc. Khi Ajoy biết chỉ nhận được 17.000 rupee, hắn nổi giận và thiêu sống cô gái trong đêm.
Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Những cảnh sát bị cáo buộc hiện chưa bình luận về cáo buộc của gia đình nạn nhân.
Tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và bé gái từ lâu đã là một vấn nạn ở Ấn Độ, khiến giới chức phải đề xuất tử hình các tội phạm cưỡng hiếp trẻ em dưới 12 tuổi. Số vụ cưỡng hiếp được ghi nhận đã tăng 60% lên 40.000 vụ trong giai đoạn 2012-2016, theo số liệu của chính phủ, tuy nhiên nhiều vụ không được trình báo, nhất là ở các vùng nông thôn.
Cuối tháng trước, nữ bác sĩ thú y 26 tuổi ở bang Telangana đã bị một nhóm thanh niên cưỡng hiếp, sát hại và đốt xác. Bốn nghi phạm sau đó bị cảnh sát bắn chết vì tìm cách bỏ trốn trong lúc phục dựng hiện trường.
Một cô gái 23 tuổi ở bang Uttar Pradesh qua đời hôm 7/12 sau khi bị nhóm nghi phạm thiêu sống trên đường đến phiên tòa xử vụ hiếp dâm. Cô nộp đơn tố cáo hồi tháng 3, sau khi bị 5 người đàn ông trên cưỡng hiếp tập thể vào tháng 12/2018.
Huyền Lê (Theo Times of India)