Đầu tháng 11 Dấu và 4 người cùng quê khác được một cò lao động đưa lên Lâm Đồng làm công. Ngày 5/11 thông qua cò, Dấu được ông Bảy (chủ rẫy) thuê thu hoạch cà phê với mức lương 2,5 triệu đồng một tháng. Được một tuần, Dấu cùng với 3 người đang làm cho các chủ khác tìm cách bỏ trốn vì công việc cực nhọc, ăn uống kham khổ không đảm bảo sức khỏe. Cuộc chạy trốn bất thành. Dấu bị chủ rẫy phát hiện và bắt giữ.
Họ đưa Dấu về nhà ông Bảy đánh đập đến trọng thương, còn bắt thiếu niên này liên lạc với gia đình đem tiền đến chuộc nếu không muốn làm việc nữa. Sáng 13/11 chị gái của Dấu đang học ở Đà Lạt đã đến gặp chủ rẫy để thương lượng tìm cách giải cứu em. Trên người Dấu mang đầy thương tích do bị đánh, quần áo dính đầy máu và chân không thể đi lại được.
Dấu được gia đình kết hợp với công an xã đưa đến trạm y tế điều trị. Do thương tích quá nặng, em được chuyến lên bệnh viện huyện rồi tiếp tục đến bệnh viện tuyến tỉnh.
Sáng 19/11 công an huyện Đức Trọng bắt tạm giam 3 người chủ rẫy cà phê về tội bắt giữ người trái phép gồm Lê Văn Bảy (sinh 1960) chủ rẫy nơi em Dấu làm công, Lê Văn Kiểm (sinh 1981) và Lê Văn Dũng (sinh 1990) đều thường trú tại xã Ninh Loan, huyện Đức Trọng.
Quốc Dũng