Khi về nhà, bàn chân sưng tấy, em được bố đưa đi đắp thuốc ở thầy lang, sau đó chân hoại tử.
Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ, Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi được bệnh viện địa phương chuyển tới tuần trước với vết thương hoại tử, xuất huyết, sưng nề, nổi bóng nước nhiễm trùng. Vết thương có dấu hiệu xuất huyết cơ lan rộng lên cả đùi.
Ảnh vết thương rắn cắn ở chân (cân nhắc khi xem)
Các bác sĩ điều trị khẩn bằng kháng nọc rắn, kháng sinh phổ rộng khống chế nhiễm trùng, bồi hoàn máu và huyết thanh điều chỉnh rối loạn đông máu nặng nề do nộc độc gây ra. Bé được áp dụng liệu pháp chăm sóc vết thương vô trùng, theo dõi sát cử động và tưới máu chi, bảo tồn tối đa cho chức năng vận động lẫn thẩm mỹ cho đôi chân.
Ngày 30/4, vết thương tiến triển tốt, lành nhanh, khô và sạch. Bệnh nhi hồi phục tốt.
![Bé Huy hồi phục tốt sau một tuần điều trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2021/04/30/be-huy-jpeg-1619756646-1619756-3979-9904-1619756882.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=F5dF-nGoHcpgF4VKvW_PwA)
Ngày 30/4, bé Huy hồi phục tốt sau một tuần điều trị. Ảnh do bệnh viện cung cấp.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý phụ huynh rằng khi trẻ bị rắn cắn, cần cho trẻ nằm bất động và trấn an. Rửa sạch vết thương bằng xà bông và nước. Phủ lên vết cắn bằng gạc mát để giảm đau, sưng. Băng thun hoặc vải sạch phía trên vết thương. Nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế và chích huyết thanh kháng nọc phù hợp.
Bác sĩ Tiến cũng khuyến cáo phụ huynh không rạch, nặn hút vết thương để lấy nọc. Không đắp lá cây lên vết thương vì có thể gây hoại tử nhiễm trùng.