Không chỉ phân luồng ưu tiên các tuyến có thi đấu, CSGT còn phải lập phương án phụ cho các đoàn tham dự. |
Phương án bảo vệ đoàn xe của quan khách cũng chưa thấy các cơ quan chức năng đề cập. Do đó, Cảnh sát giao thông chỉ biết chuẩn bị phương tiện, huy động 726 người sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chuẩn bị đối phó với nạn ùn tắc, tai nạn tại các điểm có nguy cơ cao. Ông Thịnh cho biết: "Chúng tôi đã lên kế hoạch cho 46 đường phố, lập 270 chốt, thậm chí thống kê cả số ngã ba, ngã tư... Tuy nhiên, vẫn cần phải có bản đồ chi tiết các điểm thi đấu, tuyến đường chính để có phương án phụ, đảm bảo cho việc bảo vệ các đoàn".
Phía Sở GTCC thừa nhận, hiện đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị. Sở đã cho in thử bản đồ vài lần nhưng do kế hoạch thay đổi liên tục nên chưa có bản chính thức. Mới đây nhất là việc thay đổi điểm thi đấu môn bowling khiến Sở lại phải điều chỉnh cho chính xác các tuyến đường. Ông Trần Quang Phượng, Phó giám đốc Sở GTCC, khẳng định: "Từ giờ đến khi diễn ra SEA Games chắc chắn vẫn có những thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có bản đồ chi tiết trong thời gian sớm nhất để CSGT có thể triển khai các phương án".
Đối với một số công trình liên quan đến địa điểm SEA Games diễn ra, ông Phượng nhắc nhở các quận, huyện khẩn trương hoàn tất. Hiện tại nhiều nơi vẫn chưa sửa xong hệ thống vỉa hè, đèn chiếu sáng, trang trí cây xanh... Trong khi đó, ngày 25/11 đã có một số đoàn đến thi đấu. Theo ông Phượng thì việc một số chủ đầu tư xin bàn giao công trình vào ngày 25/11 là quá chậm. Hạn muộn nhất chỉ có thể là 15/11.
Cũng liên quan đến vấn đề đi lại trong dịp SEA Games 22, Sở GTCC cho biết, ngoài 32 tuyến xe buýt đi qua điểm thi đấu, sẽ có 6 tuyến "con thoi" chuyên phục vụ phóng viên, nhà báo. Các tuyến này sẽ nối từ Trung tâm báo chí đến tất cả các điểm có thi đấu, phục vụ miễn phí và thời gian chờ là 10 phút.
Mạnh Tuấn