Theo phân tích của vị lãnh đạo này, chi phí cho một cột xăng gồm 2 vòi khoảng 250 triệu đồng, nếu cả 3 cột xăng bị hỏng, tổng thiệt hại khoảng 750 triệu đồng. Giá trị chiếc xe bồn vào khoảng 1,2 tỷ đồng, 5-7 chiếc xe máy và ôtô con cháy ước tính thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng. “Nếu tính kèm thiệt hại gây ra cho hàng quán bên cạnh cây xăng, con số có thể lên tới 3,5-4 tỷ đồng”, ông nhẩm tính.
Trong lúc đám cháy ở cây xăng cuối đường Trần Hưng Đạo chưa được dập tắt, Phó giám đốc kỹ thuật công ty điện lực Hoàn Kiếm - Phạm Đại Nghĩa cho hay đã phải cắt trạm 110kv để đảm bảo an toàn cho toàn bộ hộ dân ở khu vực.
Chưa thống kê cụ thể số hộ dân bị ảnh hưởng vì mất điện song ông Nghĩa khẳng định: “Trạm cấp cho một phần ba quận Hoàn Kiếm và một số khu vực quận Hai Bà Trưng nên số hộ bị ảnh hưởng rất lớn”.
Theo lãnh đạo Xăng dầu Quân đội chưa thể thống kê thiệt hại vì "hiện còn rất nhiều việc phải làm".
Hơn 13h, chiếc xe bồn đậu bên trong cây xăng trên phố Trần Hưng Đạo (Hà Nội) bốc cháy. Ít phút sau, khói và lửa bốc ngùn ngụt bao trùm cả khu vực, cách đó vài trăm mét vẫn thấy khói. Do cây xăng nằm đối diện bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nên cả đoạn phố bị phong tỏa phục vụ việc cứu hỏa.
14h15, lửa từ chiếc xe bồn vẫn bốc cháy ngùn ngụt, kèm theo những tiếng nổ lớn. 50 cảnh sát cứu hỏa đang tìm cách khống chế ngọn lửa, gần 10 xe cứu hỏa xếp hàng chờ tới lượt. Còn người dân nhốn nháo tìm cách bỏ chạy. Khoảng 4h30 phút, lửa mới được dập tắt.
Hoàng Lan