
Nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị ung thư tại Kiên Giang đang hoàn thiện vừa bị mất trộm thiết bị ngăn phóng xạ. Ảnh: A.X
Khuôn chì dùng để ngăn các tia phóng xạ phát tán ngoài ý muốn, nặng gần 2 tấn, thuộc dự án xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị ung thư của khoa Ung bướu Bệnh viện đa khoa Kiên Giang vừa được phát hiện bị mất trộm.
Nhà máy được xây dựng mới hàng trăm tỷ đồng, đang trong quá trình hoàn thiện tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, do Sở Y tế Kiên Giang làm chủ đầu tư. Trong đó, phần máy móc, thiết bị (có khuôn chì vừa bị mất) trị giá trên 6 triệu euro, do Đan Mạch tài trợ.
"Thiết bị mất trộm mới nhập từ nước ngoài về, chưa lắp ráp. Khu nhà máy đang hoàn thiện, chưa hoạt động nên việc mất khuôn kim loại chì không ảnh hưởng đến sức khoẻ, cuộc sống người dân xung quanh", ông Lê Hoàng Anh - Giám đốc sở Y tế Kiên Giang, nói.
Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn Công an Kiên Giang - cho biết cơ quan điều tra đang tập trung xác minh, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.
Cửu Long