Trong mùa giải vừa qua, Ibrahimovic đã ghi được tổng cộng 22 bàn cho Inter (17 tại Serie A và 5 ở Champions League). Tiền đạo 26 tuổi này còn là tác giả của hai pha lập công quyết định trong trận thắng Parma 2-0, ở vòng cuối giải vô địch Italy, giúp đội bóng áo sọc xanh đen đăng quang lần thứ ba liên tiếp. Rõ ràng, chỉ chừng đó thôi cũng đủ biến ngôi sao gốc Nam Tư cũ (bố là người Bosnia, mẹ là người Croatia) trở thành một trong những cầu thủ hiện nay được săn đón nhiều nhất tại châu Âu.
Tuy nhiên, có vẻ "cái tài" càng lớn thêm bao nhiêu thì "phần tật" của Ibrahimovic lại dày thêm bấy nhiêu. Tại vòng loại Euro 2008, chân sút của Inter ngay trong lần triệu tập đầu tiên đã lén trốn đi chơi đêm cùng hai đồng đội và sau đó bị HLV Lagerback tống cổ về nhà. Sau "án trừng phạt" của ông thày, "bệnh sao" của Ibra chẳng những không bớt mà thậm chí còn trầm trọng hơn khi tỏ thái độ "dỗi", tuyên bố thẳng không thèm chơi cho đội tuyển trong hai trận quan trọng gặp Iceland và Tây Ban Nha (rất may cho Thụy Điển là đều thắng hai trận này). Tại Inter, cá tính của cựu ngôi sao từng tỏa sáng nhiều năm cùng Ajax và Juventus cũng không ít lần làm ban lãnh đạo phải suy nghĩ. Điển hình là vụ "rủa thầm" ngay trước mặt HLV Mancini, sau khi bị chiến thuật gia này rút khỏi sân. Hay mới nhất là lần lên tiếng sau quyết định thay Mancini của Inter, Ibrahimovic đã chứng tỏ mình chẳng thèm "nể nang" gì ông thầy cũ khi dành những lời tốt đẹp nhất để ngợi ca Mourinho, nhà cầm quân được dự doán là HLV sắp tới tại sân Giuseppe Meazza.
![]() |
| Không cần những khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao 26 tuổi, với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Melberg, Ljungberg hay Kallstrom, Thụy Điển vẫn vượt qua vòng loại Euro. |
Như vậy, bên cạnh hình ảnh của một thiên tài (ở bất cứ CLB nào, cũng đóng một vai trò quan trọng) thì một nửa khác Ibra giống như một "thùng thuốc súng" chỉ chực bùng nổ. Phải chăng đấy cũng là lý do khiến HLV Lagerback cho gọi lại lão tướng Larsson, cầu thủ hay nhất Thụy Điển trong nửa thế kỷ qua, người được kỳ vọng sẽ đóng vai trò "đàn anh" về tâm lý và tinh thần tại Euro 2008 này để uốn nắn những "chú em" ngỗ ngược?
Tại vòng chung kết giải vô địch châu Âu năm nay, Thụy Điển nằm chung bảng D với Tây Ban Nha, Nga và ĐKVĐ Hy Lạp. Theo nhận định của giới chuyên môn, cả ba đối thủ này đều không tỏ ra "quá mạnh" đối với thày trò Lagerback (trong hai trận ở vòng loại, Thụy Điển từng thắng 2-0 rồi thua 0-3 trước Tây Ban Nha). Bởi vậy, nếu một trong hai chiếc vé lọt vào tứ kết của bảng coi như đã thuộc về những "đấu sĩ bò tót" thì Nga và Hy Lạp chính là mục tiêu mà Thụy Điển cần phải tập trung "chốt hạ".
Trong lịch sử, dù cả hai lần "đi sâu" tại các giải đấu lớn đều diễn ra trên sân nhà (vào chung kết World Cup 1958 và bán kết Euro 1992), đại diện của vùng Scandinavia vẫn được đánh giá là một đội tuyển mạnh của châu Âu. Euro 2008 này là lần thứ 5 liên tiếp họ được góp mặt tại một kỳ đại hội bóng đá (sau Euro 2000, 2004, World Cup 2002, 2006). Đáng chú ý, tại giải vô địch châu Âu gần đây nhất (Euro 2004), Thụy Điển chỉ chịu dừng bước ở tứ kết sau khi thua Hà Lan trên chấm 11m (trước đó đã "đè ngửa" Bulgaria 5-0, hòa Italy 1-1 và Đan Mạch 2-2 ở vòng bảng). Chính bởi vậy, đội bóng áo xanh vàng luôn nhận được sự tôn trọng từ bất cứ đối thủ nào.
Tuy nhiên, xét về tiềm năng đi sâu thì đại diện từng thua Đức ở vòng hai World Cup 2006 vẫn khó thể sánh ngang Pháp, Italy hay Hà Lan, những đối thủ mà nhiều khả năng họ sẽ phải chạm trán nếu vào tứ kết. Chính vì vậy, mẫu cầu thủ đang đạt độ chín và có khả năng quyết định trận đấu như Ibrahimovic vẫn là rất cần thiết trong thời điểm hiện nay. Biết đâu, sau khi tịt ngòi tại vòng loại, "số 10" sẽ chứng tỏ rằng đã đến lúc phải tỏa sáng ở đẳng cấp quốc tế?
![]() |
| Ibrahimovic sẽ chuyển hóa phong độ cao từ Inter về đội tuyển tại giải vô địch châu Âu lần này? |
| Danh sách đội tuyển Thụy Điển dự Euro 2008 |
| Thủ môn: số áo 1 Andreas Isaksson, 12 Rami Shaaban, 13 Johan Wiland. Hậu vệ: 3 Olof Mellberg, 4 Petter Hansson, 5 Fredrik Stoor, 14 Daniel Majstorovic, 15 Andreas Granqvist, 23 Mikael Dorsin. Tiền vệ: 2 Mikael Nilsson, 6 Tobias Linderoth, 7 Niclas Alexandersson, 8 Anders Svensson, 9 Fredrik Ljungberg, 16 Kim Källström, 18 Sebastian Larsson, 19 Daniel Andersson, 21 Christian Wilhelmsson. Tiền đạo: 10 Zlatan Ibrahimović, 11 Johan Elmander, 17 Henrik Larsson, 20 Marcus Allbäck, 22 Markus Rosenberg. |
| Vòng chung kết Euro 2008 (từ ngày 7/6 đến 29/6) Bảng A: Chủ nhà Thuỵ Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha, Czech. Bảng B: Chủ nhà Áo, Ba Lan, Đức, Croatia. Bảng C: Hà Lan, Pháp, Romania, Italy (ĐKVĐ thế giới). Bảng D: ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp, Nga, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Pháp và Italy sẽ gặp nhau ở trận cuối của bảng C, cuộc so tài tái hiện trận chung kết đáng nhớ của World Cup 2006. Thuỵ Sĩ và Czech sẽ đấu trận khai mạc, ngày 7/6/2008 tại Basle. |
Ngọc Tuấn
|

