Ông Khánh cho biết, chưa bao giờ các sản phẩm của Tập đoàn Thiên Sư được coi là thuốc, lại càng không thể nói là "thần dược". Việc mở lớp rao giảng về công dụng sản phẩm, chiêu mộ nhân viên bán hàng là do chủ ý của một cá nhân người Trung Quốc, chứ không phải kế hoạch của văn phòng.
Theo ông Khánh, với tư cách là một văn phòng đại diện tại Việt Nam, Thiên Sư không có chức năng mở lớp giới thiệu, tổ chức mạng lưới tiêu thụ sản phẩm... "Những ai nói sản phẩm là thần dược đều sai với tôn chỉ, mục đích của Tập đoàn Thiên Sư Trung Quốc, là lừa đảo người tiêu dùng", ông Khánh nói.
(Theo Lao Động)
Theo dòng sự kiện:
Thần dược Thiên Sư “tái xuất giang hồ” (5/11)
Công ty Thiên Sư thu giữ phương tiện làm việc của nhà báo (7/6)