Cuộc thi phương án kiến trúc do chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện (Postef) phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam phát động ngày 15/8. Mục đích là tìm kiếm ý tưởng thiết kế sáng tạo, khả thi, đảm bảo các công năng; hướng đến xây dựng công trình kiến trúc đẹp, hiện đại, bền vững, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch, cảnh quan khu trung tâm chính trị Ba Đình và tại khu đất dự án 61 Trần Phú.

Phối cảnh phương án kiến trúc cũ của dự án 61 Trần Phú. Ảnh: Văn Hiếu
Các tổ chức tư vấn thiết kế, cá nhân trong và ngoài nước có thể tham gia cuộc thi qua hai vòng (sơ tuyển và thi tuyển phương án). Thời hạn đăng ký và nộp hồ sơ vòng sơ tuyển đến 16h ngày 30/8, công bố kết quả ngày 15/9. Thi tuyển đối với các đơn vị được lọt vào vòng 2 từ ngày 16/9 đến 7/11. Lễ công bố và trao giải dự kiến vào cuối tháng 12.
Giải nhất cuộc thi trị giá 600 triệu đồng; giải nhì 300 triệu đồng; giải ba 100 triệu đồng. Chi phí hỗ trợ thi tuyển cho các đơn vị dự thi nộp phương án lọt vào vòng 2 là 50 triệu đồng/đơn vị.
Hồi đầu tháng 4, lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công công trình tại số 61 Trần Phú, sau khi nhiều người bày tỏ tiếc nuối dãy nhà xưởng gần 100 tuổi, một trong những cấu trúc công nghiệp đẹp, nguyên bản nhất ở thủ đô, sắp bị phá dỡ. Dãy nhà xưởng còn gắn với bức phù điêu ghi lại dấu ấn dân quân tự vệ bắn rơi máy bay Mỹ ngày 19/5/1967.
Nhiều kiến trúc sư cũng lo ngại công trình thay thế (gồm 11 tầng nổi, 6 tầng hầm) với chức năng tổ hợp thương mại, dịch vụ, khách sạn cao cấp có thể phá vỡ cảnh quan kiến trúc của khu trung tâm chính trị Ba Đình.

Vị trí lô đất số 61 Trần Phú trong mối tương quan với các công trình xung quanh. Đồ họa: Tiến Thành
Hơn tháng sau, UBND TP Hà Nội thông báo kết quả rà soát tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình đa chức năng số 61 Trần Phú "chưa phát hiện sai phạm". Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến chuyên gia, chủ đầu tư đã nghiên cứu lại tổng mặt bằng và phương án kiến trúc dự án theo hướng giảm số tầng hầm, bảo tồn bức phù điêu và tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình.
Khu đất số 61 Trần Phú tiếp giáp 4 tuyến phố là Trần Phú, Lê Trực, Hùng Vương và Nguyễn Thái Học, do Postef quản lý, sử dụng. Nơi đây vốn là nhà máy được người Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ 20. Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, công trình này không nằm trong danh mục cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.
Võ Hải