Quyết định cho nhập xe cũ ảnh hưởng mạnh tới thị trường xe trong nước. Ảnh: Minh Đức |
Thị trường ôtô trong nước, như nhận định của nhiều chuyên gia, đang ở vào khoảng lặng trước cơn bão. Phần lớn những người có nhu cầu mua xe đang tạm hoãn dự định lại vì thấy giá cả biến động khi thời hạn cho nhập khẩu xe cũ đang đến gần. Vì thế, dù đây là tháng đầu tiên lượng xe mà Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) bán ra cao hơn cùng thời điểm năm 2005 sau 6 tháng liên tục giảm, cũng không phải là một tín hiệu lạc quan.
Ngoài Toyota và Ford, chỉ có Suzuki và Vidamco là có lượng xe bán ra cao hơn 100 chiếc trong cả tháng 2 vừa qua. Riêng số khách hàng mua xe Toyota đã chiếm tới 44,9% thị trường. Trong số đó, có tới 407 chiếc Innova được giao, tương đương 28% toàn bộ số xe 11 liên doanh bán được.
Nhiều mẫu xe mới trình làng gây thất vọng lớn. Gentra của Vidamco tháng qua bán được 32 chiếc, Mitsubishi Grandis không bán được chiếc nào còn Ford Focus cũng chỉ bán 6 chiếc.
Lượng xe ôtô VAMA tiêu thụ tháng 1/2006 | |||
TT | Hãng | Số lượng(xe) | Thị phần (%) |
1 | Toyota | 659 | 44,9% |
2 | Ford | 281 | 19,2% |
3 | Vidamco | 104 | 7,1% |
4 | Suzuki | 104 | 7,1% |
5 | Isuzu | 80 | 5,5% |
6 | Vinastar | 63 | 4,3% |
7 | Hino | 44 | 3% |
8 | Mercedes | 43 | 2,9% |
9 | Mekong | 37 | 2,5% |
10 | Vindaco | 28 | 1,9% |
11 | VMA | 24 | 1,6% |
Tổng | 1.515 | 100% |
X.O.