![]() |
Khách hàng tại Banglades đang xem đĩa CD trong một cửa hàng ở Dhaka. (AFP) |
Nhạc số, cụ thể hơn là nhạc trên điện thoại di động, đang thay đổi bộ mặt của nền công nghệp âm nhạc trên toàn thế giới. Tại châu Á, những hãng nhạc tên tuổi ở Nhật Bản và Hàn Quốc coi sân nhà là thị trường riêng của mình. Trong khi đó tại Ấn Độ và Trung Quốc, hai nước đông dân nhất khu vực, thì thị trường nhạc số vẫn mới chỉ nhen nhúm.
*Nhạc trực tuyến đạt giá trị tiền tỷ |
*Tuần 'vàng' của ngành nhạc số |
*MTV, Microsoft hợp tác kinh doanh nhạc số |
Những người dùng di động tại Trung Quốc tiêu khá nhiều tiền vào cái alô của họ. Phần lớn số tiền đó được dành vào download nhạc chuông. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng tại đây hơn 40% người dùng điện thoại di động thường xuyên tải nhạc về máy của mình. Đặc biệt, khi mạng điện thoại 3G phát triển tại nước này, thị trường tải nhạc, game và video vào điện thoại sẽ thực sự bùng nổ. Phần lớn những bài hát được download về điện thoại tại đất nước đông dân nhất thế giới này là nhạc nội. Tuy nhiên, các nhà kinh doanh nhạc phương Tây tin tưởng rằng họ hoàn toàn có thể thay đổi được điều này khi điện thoại 3G xâm nhập thị trường Trung Quốc.
Khác với Trung Quốc, thanh niên Ấn Độ đã truy cập kho nhạc iTunes và MSM Music và Napster để download nhạc. Những hãng nhạc trên đều có mục tiêu phát triển kho nhạc trực tuyến tại nước này.
Nhật Bản cũng đã có tiếng trong thị trường nhạc chuông với doanh thu 85 triệu USD trong năm vừa qua. Với 112 công ty tại MIDEM vừa rồi, Nhật Bản đã trở thành một trong 10 nước đông người tham dự nhất tại hội nghị âm nhạc toàn cầu này. Tại MIDEM, Australia có 71 công ty, Hàn Quốc gồm 52 hãng (tăng từ con số 37). Singapore, Ấn Độ và Trung Quốc, Malaysia và Philippins tổng cộng có 17 hãng.
Thanh Vân (theo AFP)