
Ảnh: V.P.
- 2005 được coi là thời kỳ xuống dốc của thị trường bất động sản, bà đánh giá thế nào về nhận định này?- 2005 là một năm có nhiều sự kiện thay đổi cả về luật pháp đất đai lẫn thị trường bất động sản. Chính sách về đất đai thay đổi gây ra trở ngại lớn với các nhà đầu tư, thêm vào đó, thị trường đóng băng càng tác động mạnh hơn. Nhiều công ty bị ảnh hưởng đến nỗi buộc phải đóng cửa hoặc hạ giá sản phẩm để cải thiện tình hình kinh doanh.
- Thị trường bất động sản nhìn chung rất ảm đạm, điều đó có đúng với phân khúc nhà cao cấp?
- Các dự án của Bitexco cả ở TP HCM và Hà Nội đều phát triển rất tốt. Tại TP HCM, dự án The Manor đã bán được hơn 80% căn hộ, dự án Officel bán hết 70% chỉ trong vòng 1 tháng.
Hiện chúng tôi bàn giao 426 căn hộ The Manor TP HCM, dự kiến sẽ kết thúc vào cuối tháng 2 tới. Với dự án The Manor tại Mỹ Đình - Hà Nội, chúng tôi cũng sẽ giao nhà khoảng sau Tết.
- Nhiều doanh nghiệp cho hay sẽ "nằm im" chờ thị trường khởi sắc, vậy Bitexco có tiếp tục các kế hoạch xây dựng của mình?
- Chúng tôi thấy không có lý do gì để ngừng lại. Trong năm 2006, Bitexco sẽ triển khai xây dựng trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí và khu căn hộ - văn phòng The Garden tại Hà Nội, hoàn thiện dự án khu căn hộ văn phòng Officel I và II. Ngoài ra chúng tôi sẽ triển khai xây dựng Trung tâm tài chính thương mại cao 68 tầng tại số 1 Hồ Tùng Mậu, TP HCM.
- Trước thềm năm mới, bà mong ước điều gì?
- Là giám đốc kinh doanh của một tập đoàn bất động sản, tôi hy vọng năm 2006 luật pháp đất đai sẽ được cập nhật sửa đổi tốt hơn để tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nói riêng và cho thị trường bất động sản Việt Nam nói chung.
Cá nhân tôi cho rằng nhu cầu về nhà ở của người dân vẫn rất lớn và tiềm năng. Đặc biệt khi chất lượng cuộc sống được nâng cao thì nhu cầu sở hữu những căn hộ cao cấp trong một tổng thể hoàn chỉnh bao gồm các dịch vụ phục vụ cuộc sống cộng đồng như trường học, phòng khám, bể bơi, các phòng tập thể thao, khu mua sắm vui chơi giải trí hiện đại... sẽ tăng mạnh.
Việt Phong thực hiện